Lực lượng vũ trang huyện Bình Lục làm nhiều việc tốt vì nhân dân

Thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bình Lục xác định là việc làm thường xuyên trong công tác cũng như trong đời sống. Để việc học tập, làm theo gương Bác đi vào thực chất, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bình Lục đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong đời sống xã hội.

Lực lượng vũ trang huyện Bình Lục làm nhiều việc tốt vì nhân dân
Ngôi nhà của gia đình quân nhân Trương Lê Tuấn Sang, thôn Vị Hạ, xã Trung Lương (Bình Lục) được cơ quan quân sự huyện đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng. Trong ảnh: Đại diện MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Bình Lục tặng quà gia đình quân nhân Trương Lê Tuấn Sang.

Thượng tá Chu Văn Hùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Lục cho biết: Các mô hình thực hiện hiệu quả trong thời gian qua có thể kể tới như: “Vì quê hương xanh, sạch, đẹp”, “Làm việc dân chủ, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn”, “Nói ngắn, viết gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”, “Phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương”, “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi”…

Để việc học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, Đảng ủy Quân sự huyện luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, thường xuyên viết bài về “Những tấm gương làm theo Bác”, tuyên dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, uốn nắm những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, từ đó động viên CBCS tự giác, nỗ lực nâng cao chất lượng công tác, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Hiệu quả từ các mô hình học tập, làm theo gương Bác được thể hiện rõ nét, nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hằng năm, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Bình Lục luôn hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, vì nhân dân phục vụ.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, các cơ quan, đơn vị luôn chủ động gắn chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của từng tập thể, cá nhân với thực hiện  cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Quá trình huấn luyện luôn bảo đảm chặt chẽ, thực chất, nâng cao chất lượng huấn luyện đối với các lực lượng.

Công tác diễn tập, sẵn sàng chiến đấu được duy trì thực hiện nghiêm túc, kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, trong huấn luyện, diễn tập, cơ quan quân sự huyện Bình Lục luôn kết hợp tổ chức tốt hoạt động dân vận, động viên CBCS tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phối hợp chăm lo đời sống nhân dân, qua đó, giáo dục, bồi dưỡng, nhân lên tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Điển hình như trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị LLVT huyện đã có nhiều việc làm thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Tính từ năm 2017 đến nay, CBCS LLVT huyện Bình Lục đã đóng góp trên 4.000 ngày công tham gia trồng, chăm sóc 5km đường hoa, 2km đường cây xanh, làm mới, tu sửa 7km đường bê tông liên thôn, nạo vét trên 4,5km kênh mương, xử lý trên 11 tấn rác thải.

Hằng năm, Ban CHQS huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình CBCS hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Từ năm 2017 đến nay, cơ quan quân sự huyện Bình Lục đã phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội hỗ trợ xây dựng 16 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, 3 nhà đồng đội cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 đối tượng chính sách... 

Đặc biệt, trong năm 2020, việc học và làm theo Bác đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức thực hiện. Cơ quan quân sự huyện cùng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Theo đó, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình có thanh niên nhập ngũ, chú trọng hỗ trợ những gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đầu năm 2020, trong dịp thăm, tặng quà gia đình thanh niên Trương Lê Tuấn Sang (thôn Vị Hạ, xã Trung Lương, là tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ), nhận thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố yếu, nhà cửa xuống cấp, cơ quan quân sự huyện đã tham mưu, đề xuất Ủy ban MTTQ huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Khi ngôi nhà khánh thành, anh em trong gia đình, dòng họ, bà con lối xóm ai cũng phấn khởi mừng cho gia đình ông Trương Hồng Cẩm (bố quân nhân Trương Lê Tuấn Sang). MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tặng quà, chia vui, động viên gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Đồng chí Ngô Thị Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục cho biết: Những năm gần đây, công tác dân vận của huyện, trong đó có sự đóng góp tích cực của cơ quan quân sự huyện ngày càng đi vào thực chất với những việc làm thiết thực, hướng về nhân dân, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đó chính là những việc làm thiết thực cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy