LLVT tỉnh Hà Nam hướng công tác dân vận về cơ sở

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình của lực lượng vũ trang (LLVT), những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận với tinh thần hướng về cơ sở.

Hướng về cơ sở, đặc biệt chú trọng những địa bàn còn khó khăn, hỗ trợ người dân nghèo là một trong những mục tiêu căn bản, quan trọng của phong trào dân vận trong LLVT tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tá Cù Trung Đông, Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Để làm tốt công tác dân vận thì việc gần dân, gắn bó với nhân dân, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân là hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, tổ phản ánh dư luận trong LLVT được kiện toàn và thiết lập từ tỉnh tới cơ sở, bảo đảm thường xuyên nắm tình hình địa bàn.

Trong công tác nắm tình hình, đặc biệt chú trọng những thời điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn; địa bàn, lĩnh vực có biểu hiện bất ổn hoặc có dự án lớn cần thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... qua đó, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh nông thôn, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

LLVT tỉnh hướng công tác dân vận về cơ sở
Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên phối hợp trao xe đạp cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn năm học 2021-2022.

Cùng với chủ động nắm chắc tình hình lĩnh vực, địa bàn, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, sát với thực tế đời sống cơ sở, như: thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Song hành với hoạt động tuyên truyền, vận động, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức về địa bàn cơ sở khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội chung tay góp sức hỗ trợ nhân dân xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng sổ tiết kiệm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc hóa học; tặng xe đạp, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó... 

Trong 5 năm (2016-2021), Bộ CHQS tỉnh cùng với Quân khu 3 phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mức hỗ trợ 500.000đồng/tháng/mẹ); phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng 116 “Nhà tình nghĩa”, 36 “Nhà đồng đội” với tổng giá trị 9,94 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo với số tiền 368,35 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.600 lượt đối tượng chính sách, người nghèo, người già cô đơn, nạn nhân chất độc da cam, thân nhân quân nhân đang công tác tại biên giới, hải đảo với trồng kinh phí 396 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà, động viên thương bệnh binh tại các trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả đề án “Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ”; triển khai kịp thời việc chi trả chế độ, chính sách theo các Quyết định 47, 142, 290, 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay có trên 31 nghìn đối tượng người có công được hưởng chế độ một lần với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng, hàng chục đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

Hướng về địa bàn cơ sở, trong các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng chủ động, tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Góp sức trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay LLVT tỉnh đã tham gia trên 10 nghìn ngày công lao động vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, thu gom, xử lý hàng trăm tấn rác thải; phối hợp tham gia làm hàng trăm km đường giao thông nông thôn; khơi thông dòng chảy, sửa chữa trên 600km kênh mương nội đồng; trồng hàng chục km đường hoa quân sự và đảm nhiệm vệ sinh thường xuyên 15 km đường làng, ngõ xóm. 

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch hiệu quả. Đồng thời, huy động lực lượng tiên phong trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Đã có trên 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân các địa phương xung kích làm nhiệm vụ tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát, khu phong tỏa phòng chống dịch... Tại các khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã phục vụ nhân dân chu đáo, tận tình, góp phần tích cực trong việc sớm khoanh vùng, ngăn chặn, dập dịch hiệu quả. 

Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công tác dân vận của LLVT tỉnh đã, đang đạt được kết quả tích cực và phát huy hiệu quả trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy