LLVT Kim Bảng chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Để góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Kim Bảng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc chăm lo củng cố lòng tin và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Thế trận lòng dân” là loại hình thế trận đặc biệt, một trong những mạch nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc. Nhờ “thế trận lòng dân” vững chắc mà dân tộc ta đã giành thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân ổn định, nâng cao đời sống, phòng chống thiên tai, dịch họa,… là những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ nhận thức đó, những năm qua, LLVT huyện Kim Bảng luôn làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chung tay vì người nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những đóng góp của LLVT huyện đã góp phần thiết thực vào thành tích chung của huyện (được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất). 

LLVT Kim Bảng chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc
Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Kim Bảng tặng quà lực lượng trực chốt và bà con khu cách ly phòng chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Ban CHQS huyện Kim Bảng

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, CBCS các đơn vị LLVT huyện Kim Bảng không quản ngại khó khăn, gian khổ, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực tham gia các tổ, chốt trực, thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, CBCS LLVT trong toàn huyện đã tham gia thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, triển khai có hiệu quả mô hình điểm “Chung tay vì người nghèo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa tích cực trong LLVT và nhân dân. Tiêu biểu như việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng giống, vốn cho gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó,… từ nguồn kinh phí đóng góp của CBCS LLVT huyện và cán bộ, hội viên các ban, ngành, đoàn thể địa phương. 

Trong 5 năm (2016-2021), LLVT huyện Kim Bảng đã tham gia đóng góp, đồng thời đề nghị cấp trên cấp kinh phí và vận động các đơn vị quân đội, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa; quyên góp ủng hộ xây dựng 4 nhà đồng đội cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn; phối hợp đề nghị cấp trên cấp kinh phí hỗ trợ 15 gia đình chính sách, tặng giống vốn, công cụ sản xuất cho 4 gia đình; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 1.000 lượt đối tượng chính sách, người nghèo. Năm 2020, 2021, Ban CHQS huyện Kim Bảng cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thăm, tặng quà những công dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà 10 gia đình công dân nhập ngũ, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ dân quân hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 180 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp xét, đề nghị tu sửa, xây mới 9 nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh, tổng trị giá 540 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam trị giá 180 triệu đồng từ nguồn kinh phí do CBCS LLVT và cán bộ, hội viên các ban, ngành, đoàn thể đóng góp… Những việc làm cụ thể, thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, LLVT và các ban, ngành, đoàn thể địa phương; đồng thời phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thiết thực xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bước sang năm mới 2022, dự báo tình hình còn có thể diễn biến khó lường, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là những yếu tố liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị, phát triển du lịch; các đối tượng phản động, chống đối chính trị trong và ngoài nước ra sức chống phá, lợi dụng vấn đề mâu thuẫn, phức tạp từ cơ sở,  kích động nhân dân, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 

Để phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, Ban CHQS huyện Kim Bảng xác định: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng trọng tâm là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo; tăng cường giáo dục truyền thống cho CBCS và nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở. Cơ quan quân sự chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện gắn việc quy hoạch thế trận quân sự với quy hoạch đô thị Kim Bảng, quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến những năm tiếp theo, đặc biệt chú ý những dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài, địa bàn trọng điểm, vị trí có giá trị QP-AN; gắn phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN. Cùng với đó, phát huy vai trò của LLVT trong công tác dân vận, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan chức năng nắm, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân, nhất là những vướng mắc về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình điểm “Chung tay vì người nghèo”, tạo sức lan toả tích cực trong LLVT và nhân dân. 

Đồng thời, tích cực phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của Đảng bộ Quân sự huyện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách đối với người có công. Mặt khác, tiếp tục xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng phối hợp với các lực lượng, sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống về QP-AN, giữ vững ổn định tình hình địa bàn.

Trung tá Trương Hồng Thanh (Ban CHQS huyện Kim Bảng)

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy