Lan tỏa phong trào học tập, làm theo gương Bác trong lực lượng vũ trang huyện Kim Bảng

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Kim Bảng luôn tích cực học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực. Việc đó không chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương mà còn tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong nhân dân, để lại dấu ấn sâu đậm về hình ảnh  “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình.

Lan tỏa phong trào học tập làm theo gương Bác trong lực lượng vũ trang huyện Kim Bảng
Ban CHQS huyện Kim Bảng chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng.

Để tạo dấu ấn trong việc học tập, làm theo gương Bác, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng chỉ đạo xây dựng mô hình thực hiện từ đảng bộ tới các chi bộ trực thuộc, vận động CBCS tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Quân sự huyện lựa chọn mô hình thực hiện “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực chăm lo đời sống nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các chi bộ trực thuộc lựa chọn mô hình với nội dung: “Xây dựng nền nếp chính quy, cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi”, “Ấm tình quân dân”… 

Trung tá Trương Hồng Thanh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kim Bảng cho biết: Việc xây dựng mô hình học tập, làm theo gương Bác ở Đảng bộ Quân sự huyện những năm qua tiếp tục được cụ thể hóa ở từng nội dung, lĩnh vực. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập, làm theo gương Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi CBCS. Triển khai thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác, Đảng bộ Quân sự Kim Bảng luôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan trong mọi hoạt động. Từ đó phát huy vai trò của CBCS LLVT về việc chủ động gần gũi, gắn bó và giúp đỡ nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. 

Những mô hình học tập, làm theo gương Bác mà Đảng bộ Quân sự huyện Kim Bảng và các chi bộ trực thuộc lựa chọn thực hiện từ năm 2017 đến nay đã đạt được kết quả thiết thực. Qua gần 4 năm thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác, CBCS LLVT huyện Kim Bảng đã tham gia đóng góp kinh phí và vận động các đơn vị quân đội, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; quyên góp ủng hộ xây dựng 4 nhà đồng đội cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn; đề nghị cấp trên cấp kinh phí hỗ trợ 15 nhà chính sách; tặng giống vốn, công cụ sản xuất cho 4 gia đình.

Trong thực hiện chế độ, chính sách hậu phương quân đội, đơn vị đã tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ chi trả theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng tồn sót) cho 30 trường hợp; chi trả theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.200 đối tượng (với số tiền trên 12 tỷ đồng); tiếp nhận, xét duyệt, chi trả theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ đối với 1.059 đối tượng. Hằng năm, cơ quan quân sự huyện chủ động phối hợp với các đơn vị tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ; nhận phụng dưỡng một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, CBCS LLVT huyện tham gia đóng góp hơn 3.000 ngày công, tu sửa 6,5km đường giao thông nội đồng, nạo vét trên 7km kênh mương; xử lý trên 10 tấn rác thải; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.000 đối tượng chính sách. Đặc biệt, để góp phần tạo cảnh quan môi trường của huyện nông thôn mới sạch, đẹp, Ban CHQS huyện đã vận động, xây dựng 18 bồn hoa cảnh dọc tuyến đường chính của huyện với tổng trị giá trên 18 triệu đồng.

Trao đổi về hiệu quả thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác, Trung tá Vũ Đức Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Kim Bảng chia sẻ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”, “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm minh”. Thấm nhuần lợi dạy của Bác, những năm qua công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kim Bảng xác định là nhiệm vụ trọng yếu, khâu đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, là tiền đề để thực hiện tốt những nhiệm vụ khác. 

Qua triển khai thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác, nhận thức của CBCS LLVT huyện nâng lên rõ rệt; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như mô hình “Xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị” đạt hiệu quả rất cao, tác động tích cực đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. CBCS trong các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì, thực hiện đầy đủ chế độ trong ngày, tuần. Chỉ huy đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nền nếp chính quy, phát huy tinh thần tự giám sát, phê bình của quân nhân trong thực hiện nền nếp, tác phong. Doanh trại đơn vị được củng cố xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCS nâng cao hiệu suất công tác. 4 năm qua, đơn vị đã đầu tư trên 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi, vườn tăng gia với diện tích 1.000m2; trên 200 triệu đồng làm nhà để xe ô tô, trang bị máy điều hòa, sửa chữa doanh trại, tạo cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Sự gương mẫu, tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác của CBCS LLVT huyện Kim Bảng đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ  công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó giúp CBCS LLVT nhận thức sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác nhân lên những việc làm ý nghĩa, cách làm hay trong LLVT và quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố mối đoàn kết quân dân ngày thêm gắn bó, xây dựng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.