Hội truyền thống Hải quân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam

Hội Truyền thống Hải quân tỉnh Hà Nam vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2023).

Hội truyền thống Hải quân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
Đông đảo cán bộ, hội viên tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh (CCB) hải quân đã cùng nhau ôn lại truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo đó, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của hải quân nhân dân Việt Nam. Từ khi thành lập, Cục Phòng thủ bờ bể đã tích cực tổ chức đào tạo, huấn luyện, sản xuất, sửa chữa phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật… xây dựng lực lượng hải quân phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.

Tháng 1 năm 1959, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Cục Hải quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Đến cuối năm 1963, sau 9 năm xây dựng, Hải quân nhân dân Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, có khả năng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu trên biển. Sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội truyền thống Hải quân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
Đại tá Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Truyền thống Hải quân tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trước yêu cầu của tình hình mới, ngày 3/1/1964, Bộ Quốc phòng ra quyết định nâng cấp Cục Hải quân thành Bộ Tư lệnh Hải quân với nhiệm vụ: “chỉ huy, lãnh đạo xây dựng Quân chủng Hải quân, đảm nhận nhiệm vụ hoạt động chiến đấu trên không phận, hải phận, bờ biển miền Bắc”. Thời điểm này, Quân chủng Hải quân tiến hành nhiều nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khẩn trương, đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, song đã giành nhiều thành tích vẻ vang và không ngừng trưởng thành, tiến bộ.

Tháng 6 năm 1964, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Hải quân “chấm dứt 9 năm xây dựng hoà bình, nhanh chóng chuyển vào trạng thái thời chiến”.  Từ đó, Quân chủng Hải quân luôn sát cánh cùng quân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích xuất sắc, Quân chủng Hải quân đã hai lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác; 79 lượt tập thể; 45 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 2 Anh hùng Lao động; trên 7.300 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại…

Hội truyền thống Hải quân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
Hội truyền thống Hải quân tỉnh gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
Các CCB hải quân vui mừng ngày gặp mặt.

Tại Hà Nam, Ban liên lạc Hội CCB Hải quân được thành lập, đi vào hoạt động từ năm 2010. Đến năm 2019, UBND tỉnh ký quyết định thành lập Hội Truyền thống Hải quân tỉnh Hà Nam với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên. Tổ chức hội thành lập đến nay đã thu hút 363 cán bộ, hội viên CCB hải quân toàn tỉnh tham gia.  Đây là nơi để các CCB hải quân giao lưu, trao đổi, tiếp tục phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trở về cuộc sống đời thường, các CCB hải quân đã luôn gương mẫu, sẵn sàng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương. Đặc biệt, luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng khối phố văn minh; xây dựng gia đình văn hoá… Đến nay đã có gần 100 lượt CCB hải quân tiếp tục tham gia vào hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ các cương vị quan trọng trong cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Trong đó hàng chục cán bộ đương chức nguyên là cán bộ hải quân. Hoạt động nghĩa tình được Hội Truyền thống Hải quân tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện, góp phần động viên, chia sẻ trước những khó khăn của gia đình cán bộ, hội viên.

 Tại buổi gặp mặt, các CCB hải quân còn được nghe cán bộ hội nói chuyện thời sự về tình hình thế giới, khu vực; tình hình Biển Đông; về những thành tựu nổi bật của Quân chủng Hải quân đang tiến lên hiện đại. Qua đó, phát huy niềm tự hào của CCB hải quân, trên cơ sở đó tiếp tục giáo dục truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng đối với các thế hệ trẻ tiếp bước cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy