Hội Truyền thống Hải quân huyện Thanh Liêm kỷ niệm 55 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Sáng 5/8, Hội Truyền thống Hải quân huyện Thanh Liêm tổ chức kỷ niệm 55 năm “Đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam” (ngày 2/8 và 5/8/1964).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng LLVT nhân dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh đồng tác giả Cụm Công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, nguyên Tư lệnh Công binh; đại diện lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ CCB một số hội truyền thống và đông đảo hội viên CCB Hải quân Thanh Liêm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cách đây 55 năm, rạng sáng ngày 1/8/1964, tàu khu trục Mỹ xâm phạm vùng biển Quảng Bình, sau đó tiến lên phía Bắc, chính thức mở màn cuộc tấn công phá hoại ra miền Bắc cả trên biển, trên không.

Với quyết tâm đánh đuổi quân địch, 0 giờ ngày 2/8, Phân đội 3 (gồm 3 tàu phóng lôi 333, 336 và 339) của ta được lệnh rời cảng Vạn Hoa (Quảng Ninh) cùng với các tàu tuần tiễu vào Thanh Hóa tiến hành đánh đuổi tàu địch. Mặc cho địch dùng pháo lớn ngăn chặn, các tàu của ta vẫn dũng cảm tiến lên phía trước, kiên cường chiến đấu, đánh đuổi tầu địch ra khỏi vùng biển.

Trong trận chiến đấu này, tàu Maddox của địch bị trúng đạn, phải rút chạy, 1 máy bay địch bị bắn hỏng. Ngày 4/8/1964, Mỹ cố tình vu cáo lực lượng hải quân ta, lấy cớ thúc ép Quốc hội Mỹ thông qua cái gọi là “Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ”, đồng thời ra lệnh mở chiến dịch “Mũi tên xuyên”. Đúng 11 giờ 30 ngày 5/8/1964, Mỹ dùng không quân, hải quân tiếp tục đánh phá Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Bình hòng uy hiếp, làm lung lay ý chí chiến đấu của ta. Tuy nhiên đế quốc Mỹ đã thất bại, 8 máy bay bị tiêu diệt, bắn rơi, 3 chiếc bị thương, một giặc lái bị bắt sống.

Tự hào về chiến thắng trận đầu lịch sử cũng như về truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân anh hùng, hội viên CCB Hội Truyền thống Hải quân Thanh Liêm nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực làm tốt công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Cùng đó, nêu gương, đi đầu trong mọi phong trào, cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chung tay, góp sức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, hội viên CCB Hải quân Thanh Liêm đã được nghe đại diện Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân thông tin về tình hình Biển Đông, quan điểm, đối sách của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo... qua đó, góp phần định hướng thông tin, dư luận, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CCB và nhân dân địa phương đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy