Đảng ủy - Bộ CHQS sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị

Sáng 2/4, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 (ngày 8/1/2016) của Tổng cục Chính trị “Về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội”.

Đảng ủy  Bộ CHQS sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47  của Tổng cục Chính trị
Các đại biểu dự hội nghị.

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thi 47 cho thấy: Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai chặt chẽ nội dung, tinh thần chỉ đạo của cấp trên về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lực lượng 47 ở các đơn vị LLVT tỉnh hoạt động tích cực, thường xuyên bám sát những sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, quân khu và địa phương; đặc biệt là những vấn đề phức tạp nhạy cảm, tập trung đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin sai sự thật, xấu độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Cùng đó, bày tỏ nhận thức, quan điểm đúng đắn, tích cực đối với những vấn đề có liên quan đến nội dung đấu tranh; lồng ghép nội dung đấu tranh với tuyên truyền kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên coi trọng công tác quản lý tình hình chính trị nội bộ; nắm, đánh giá tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật, giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia; tham mưu làm tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. 

Đảng ủy  Bộ CHQS sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47  của Tổng cục Chính trị
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị.

Đánh giá cao hoạt động của lực lượng 47 tại các đơn vị LLVT tỉnh, đại diện lãnh đạo Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, lực lượng 47 trong LLVT tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đấu tranh trên không gian mạng. Đồng thời, đề nghị: Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị; Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

Phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng 47; chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tham gia đấu tranh tích cực trên không gian mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy