Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Phủ Lý sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đảng ủy Ban CHQS thành phố Phủ Lý sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Các đại biểu dự sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Ban CHQS thành phố Phủ Lý.

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 8/1/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Đảng bộ và lực lượng lượng vũ trang thành phố Phủ Lý cho thấy: 5 năm qua, trước diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ, Ban CHQS thành phố đã luôn bám sát tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung, giải pháp thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lực lượng 47 được thành lập và duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả, thường xuyên nắm tình hình dư luận xã hội, diễn biến các sự kiện, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm… tích cực chia sẻ các thông tin tích cực; bình luận đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái trên mạng xã hội; tuyên truyền lan tỏa những bài viết có tính chuyên sâu; kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang Web, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực mời hàng trăm tài khoản tham gia các trang “Vững tin theo Đảng”, “Đất và người Quân khu 3”, “Về Hà Nam”… đăng tải, chia sẻ hàng chục nghìn lượt tin, bài, bình luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố còn làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ LLVT; tham mưu giúp Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố bồi dưỡng giáo dục kiến thức QP&AN cho hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, đại học, nâng cao nhận thức cho toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần định hướng dư luận, cùng các lực lượng giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận định, thời gian tới các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng các hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Phủ Lý xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của lực lượng 47. Tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 47; tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, khả năng tuyên truyền, viết tin, bài tuyên truyền, nhất là các tin bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động.

Duy trì thực hiện tốt nền nếp giáo dục chính trị, pháp luật; chủ động phát hiện, xử lý những cá nhân vi phạm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.