Các xã Ngọc Sơn, Thi Sơn (Kim Bảng) diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Các xã Ngọc Sơn Thi Sơn Kim Bảng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 ở xã Ngọc Sơn (Kim Bảng).

Ngày 9/11, các xã Ngọc Sơn, Thi Sơn (Kim Bảng) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Cuộc diễn tập tại 2 xã được tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu(SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu. Cùng với các nội dung vận hành cơ chế, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Sơn diễn tập thực binh: đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn, khắc phục hậu quả đánh phá đường không của địch; diễn tập thực binh xã Thi Sơn với nội dung: LLVT xã phối hợp với các lực lượng thực hành giải thoát con tin.  

Nhờ có sự chỉ đạo tích cực của ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, trong đó nòng cốt là ngành quân sự, công an địa phương, sau 1 ngày tổ chức, cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiên, vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng các lực lượng tham gia diễn tập đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập và hoàn thành tốt toàn bộ nội dung theo chương trình kế hoạch. Tại cuộc diễn tập, các lực lượng đã đảm trách tốt vai trò, trách nhiệm, chức năng của mình trong từng tình huống, hành động diễn tập. Đặc biệt, nội dung diễn tập thực binh được các lực lượng phối hợp diễn tập thuần thục, thể hiện khả năng, bản lĩnh, trình độ chiến đấu của các lực lượng trước những tình huống, vấn đề phức tạp về QP, AN có thể xảy ra tại địa bàn. 

Các xã Ngọc Sơn Thi Sơn Kim Bảng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Một tình huống trong diễn tập thực binh ở xã Thi Sơn (LLVT xã phối hợp với công an thực hành giải thoát con tin).

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Ngọc Sơn, Thi Sơn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Chính phủ về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững QP-AN trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, trình độ tham mưu của ban CHQS, công an, ban, ngành, đoàn thể địa phương về công tác QP-AN; khả năng hiệp đồng làm công tác tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng thủ trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nâng cao trình độ SSCĐ, năng lực ứng phó trước những tình huống phức tạp về QP-AN của LLVT địa phương. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cũng là cơ sở để địa phương kịp thời điều chỉnh kế hoạch: chiến đấu phòng thủ, phòng không nhân dân, các văn kiện tác chiến phù hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng thế trận QP-AN, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy