Bộ CHQS tỉnh gặp mặt, động viên 3 y bác sĩ quân y lên đường tăng cường công tác phòng chống Covid-19 tại các tỉnh phía Nam

Đó là:  Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hiển, bác sĩ Bệnh xá, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh; Trung úy chuyên nghiệp Lã Hồng Quân, nhân viên quân y, Bệnh xá, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh; Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Quang Nguyên, y sĩ Trung đoàn 151.

Căn cứ Công điện số 790 ngày 25/8 của Cục Hậu cần Quân khu 3 về việc tăng cường cán bộ, nhân viên quân y sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương triển khai tới cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị. Với tinh thần xung phong đã có 7 đồng chí viết đơn tình nguyện. Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và các tiêu chí của Quân khu, 3 y, bác sĩ đã được lựa chọn tham gia cùng đoàn cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ Quân khu 3 lên đường dịp này. Đó là:  Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hiển, bác sĩ Bệnh xá, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh; Trung úy chuyên nghiệp Lã Hồng Quân, nhân viên quân y, Bệnh xá, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh; Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Quang Nguyên, y sĩ Trung đoàn 151.

Bộ CHQS tỉnh gặp mặt động viên 3 y bác sĩ quân y lên đường tăng cường công tác phòng chống Covid19 tại các tỉnh phía Nam
Thượng tá Ngô Quốc Bảo, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen và quà của đơn vị tặng 3 y, bác sĩ quân y lên đường tăng cường chống dịch ở các tỉnh phía Nam.

Biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện của của các quân nhân, Thượng tá Ngô Quốc Bảo, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại diện Thủ trưởng đơn vị đã trao tặng giấy khen và quà của Bộ CHQS tỉnh động viên các quân nhân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ các y, bác sĩ quân y lên đường tăng cường công tác chống dịch các tỉnh phía Nam, đồng chí Ngô Quốc Bảo ghi nhận tinh thần xung kích tình nguyện của đội ngũ y bác sĩ quân y đã không quản khó khăn, gian khổ sẵn sàng lên đường cùng quân và dân cả nước hướng về miền Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Thời gian qua, chiến đấu với dịch bệnh, các lực lượng tuyến đầu ở các tỉnh phía Nam đã rất vất vả, đã có những cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sự chi viện về nhân lực và trang bị, vật chất nhu yếu phẩm cho quân và dân miền Nam lúc này là vô cùng cấp thiết, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch đề nghị các y bác sĩ quân y chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp, năng lực, kinh nghiệm, hết lòng, hết sức giúp đỡ bà con phòng chống dịch, vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đặc biệt, bảo vệ bản thân không bị nhiễm bệnh, góp sức cùng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại diện các y bác sĩ lên đường tăng cường chống dịch ở các tỉnh phía Nam, Đại úy bác sĩ Nguyễn Văn Hiển, Bệnh xá, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh bày tỏ sự quyết tâm cao và hứa sẽ nỗ lực hết sức, khắc phục khó khăn gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng giúp đỡ nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khống chế và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy