Bộ CHQS tỉnh gặp mặt, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y hoàn thành nhiệm vụ tăng cường chống dịch tại các tỉnh phía Nam

Sáng 20/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y tình nguyện chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Trong đợt cao điểm dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thủ trưởng các cấp, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ lực lượng quân y Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã hăng hái tình nguyện trong công tác phòng chống dịch.

Dịp cuối tháng 8, có 9 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y đã viết đơn tình nguyện lên đường vào Nam chống dịch, trong đó 5 cán bộ được Bộ CHQS tỉnh chọn cử tham gia cùng đoàn cán bộ Quân khu 3 chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Trong thời gian 3 tháng làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ quân y Bộ CHQS tỉnh đã tham gia chống dịch tại các tỉnh: Vĩnh Long, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tại các “điểm nóng” dịch bệnh, các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y đã nỗ lực hết sức phối hợp cùng các lực lượng ở địa phương hỗ trợ tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 và các bệnh thông thường khác, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Bộ CHQS tỉnh gặp mặt biểu dương các cán bộ chiến sĩ y bác sĩ quân y hoàn thành nhiệm vụ tăng cường chống dịch tại các tỉnh phía Nam trở về
Các đồng chí Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà, biểu dương lực lượng chống dịch ở các tỉnh phía Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung phong, tình nguyện của các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch tại “điểm nóng” phía Nam. Mặc dù gia đình các đồng chí còn nhiều khó khăn, bố mẹ già yếu, con nhỏ, có đồng chí cả hai vợ chồng cùng tham gia chống dịch… nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các đồng chí đã sẵn sàng xung phong lên đường và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y chống dịch trở về, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị: thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ nhân dân. Hiện nay tình hình dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ quân y cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, phát huy kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam áp dụng vào thực tế công tác tại đơn vị, địa phương, tiếp tục gương mẫu, cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Đối với các cơ quan, đơn vị cần hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tham gia chống dịch trở về có thời gian nghỉ phép, giải quyết công việc gia đình, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy