Bình Lục khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Sáng 27/10, huyện Bình Lục tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2022.

Bình Lục khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Dự khai mạc có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Đạo diễn diễn tập tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan quân sự, công an các địa phương…

Bình Lục khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
Đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình Lục khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập mang mật danh BL-22 có đề mục: “Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Nội dung cuộc diễn tập được triển khai qua 3 giai đoạn: chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình Lục nhấn mạnh: Những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng với những thành tựu quan trọng đã đạt được, là động lực cho đất nước ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội của nghĩa ở nước ta. Điều đó càng khẳng định sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Bình Lục có ý nghĩa hết sức quan trọng khẳng định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bình Lục yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy trình diễn tập, chấp hành nghiêm thời gian quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, góp phần vào thành công cuộc diễn tập.

Bình Lục khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
Hội nghị vận hành cơ chế trong cuộc diễn tập.

Ngay sau khai mạc, các nội dung vận hành cơ chế diễn ra như: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị triển khai các biện pháp chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Hội đồng cung cấp triển khai công tác bảo đảm khi địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Công an huyện thông qua kế hoạch đánh khủng bố, giải cứu con tin, cứu hộ, cứu nạn…

Chiều ngày diễn tập thứ nhất sẽ tiếp tục các nội dung diễn tập, trong đó có nội dung thực hành xử trí tình huống A2: đánh khủng bố giải cứu con tin, cứu hộ, cứu nạn.

Bình Lục khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022
Diễn tập chiến đấu trong KVPT ở thị trấn Bình Mỹ.

Cùng diễn tập KVPT huyện, tại các xã, thị trấn: Bình Mỹ, An Nội, La Sơn, Bối Cầu cũng tổ chức diễn chiến đấu trong KVPT năm 2022.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy