Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Chiều 13/5, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Phủ Lý tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Tại hội nghị, sau khi Ban CHQS thành phố Phủ Lý phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), đại diện Ban CHQS thành phố và Ban CHQS các xã, phường, đơn vị tự vệ trên địa bàn cùng thống nhất ký kết giao ước thi đua tập trung vào các nội dung, mục tiêu cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội, về chính sách đối với người có công với cách mạng (mục tiêu 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nắm vững tình hình đất nước, quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao…); Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 14/5 đến ngày 27/7/2022.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn tri ân người có công với cách mạng”
Đại diện Ban CHQS thành phố và Ban CHQS xã, phường, đơn vị tự vệ ký kết giao ước thi đua.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Đảng ủy Quân sự thành phố Phủ Lý đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 280 ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu 3, Nghị quyết số 580 ngày 11/2/2014 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Qua đánh giá cho thấy: 10 năm qua, Đảng ủy- Chỉ huy Ban CHQS thành phố  Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 3 và Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có nhận thức và tư duy đúng về nhiệm vụ huấn luyện; công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và bảo đảm huấn luyện có chuyển biến tích cực; nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện được đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng huấn luyện và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng diễn tập của chỉ huy, cơ quan và đơn vị được nâng lên.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố. 10 năm liên tục Ban CHQS thành phố được Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn tri ân người có công với cách mạng”
Đại diện Ban CHQS thành phố trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 3 và Đảng ủy Quân sự tỉnh thời gian tới Đảng ủy Quân sự thành phố Phủ Lý xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện của cấp ủy các cấp. Tập trung nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng huấn luyện; Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập; Hoàn thiện, đổi mới hình thức, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; Tăng cường hội thi, hội thao và kiểm tra huấn luyện theo phân cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Mặt khác, thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước khi thực hành huấn luyện, nhân rộng cách làm hay, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trong công tác huấn luyện…

Nhân dịp này đã có 6 cá nhân tiêu biểu được Ban CHQS thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.