Trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc

Nhiệt huyết, năng nổ, sắc sảo trong công việc, sâu sát địa bàn, gần gũi, cởi mở với nhân dân… đó là những lời nhận xét của cấp ủy, chính quyền, đồng chí, đồng đội và nhân dân địa phương dành cho Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Công an xã Phú Phúc (Lý Nhân). Đầu năm 2023 vừa qua, Đại úy Nguyễn Văn Hồng là một trong 75 cán bộ công an xã tiêu biểu vinh dự được Bộ Công an tuyên dương “Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc” năm 2022.

Thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về xã, năm 2019, Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Công an huyện Lý Nhân được luân chuyển về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Phú Phúc, một địa bàn ở xa trung tâm huyện. Với kinh nghiệm gần 10 năm công tác ở Đội An ninh tổng hợp, Công an huyện Lý Nhân, ngay sau khi về đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã, đồng chí chủ động cùng đồng đội bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân; đồng thời chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH).

Phú Phúc là xã có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều năm qua được xác định là địa phương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Tại một số khu vực, nhất là địa bàn giáp ranh, các đối tượng xấu thường lợi dụng để hoạt động phạm pháp hình sự. Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, TNXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở, hằng năm Đại úy Nguyễn Văn Hồng luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, xác định rõ những vấn đề, khu vực trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương về chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm ANTT theo hướng phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn; phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động các nguồn lực lắp đặt 23 camera an ninh ở một số điểm, địa bàn phức tạp về giao thông, ANTT. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ an ninh tự quản ngõ xóm”; phong trào “Ba giảm, bốn giữ”; mô hình “Xã không có tội phạm ma túy”. Đồng thời, thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân thông qua việc lồng ghép nội dung các kỳ sinh hoạt, hội họp của tổ chức đảng, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể.

Mặt khác, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết về phòng chống cháy nổ, không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết triệt để những vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để diễn biến thành điểm nóng về ANTT. Năm 2022, Công an xã Phú Phúc đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị, trong đó, đồng chí đã trực tiếp đấu tranh, bắt giữ 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng đánh bạc; 1 vụ trộm cắp tài sản; xác minh, bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã gần 30 năm; vận động thu hồi 3 khẩu súng hơi cồn tự chế, 10 viên đạn và 7 côn sắt, đao, kiếm…

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Đại úy Nguyễn Văn Hồng cùng tập thể đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử… Đến nay, xã Phú Phúc là một trong 4 đơn vị công an xã của huyện Lý Nhân hoàn thành chỉ tiêu “phủ kín” CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt trên 40%.

Trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc
Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Công an xã Phú Phúc (Lý Nhân) hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.Ảnh: Quang Huy

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Phúc nhận xét: Đại úy Nguyễn Văn Hồng luôn chủ động, sâu sát trong công việc, nắm chắc địa bàn cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết tốt. Đặc biệt, luôn chủ động, khéo léo, nhạy bén trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cũng như tiếp xúc với nhân dân. Khi xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT, Đại úy Nguyễn Văn Hồng luôn nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và TNXH, giữ vững ổn định ở từng địa bàn cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với những thành tích đạt được trong công tác, Đại úy Nguyễn Văn Hồng nhiều năm liền được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen; 3 năm liên tục (2020 – 2022) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Với vai trò và đóng góp tích cực của đồng chí, nhiều năm liền Công an xã Phú Phúc đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; năm 2022, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Đặc biệt, tháng 3/2023, Đại úy Nguyễn Văn Hồng là một trong 75 cán bộ công an xã tiêu biểu toàn quốc được Bộ Công an tuyên dương “Thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc” năm 2022.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy