Thượng tá cảnh sát tâm huyết với công việc

Khẳng định bản lĩnh của một chỉ huy sắc sảo, nhiều kinh nghiệm, Thượng tá Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; thực sự là một tấm gương tận tụy, trách nhiệm, luôn đam mê với công việc.

Là địa phương nằm trên nhiều trục giao thông quan trọng, cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội, lại tiếp giáp với các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình nên Hà Nam có điều kiện kiện thuận lợi phát triển giao thương, lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua địa bàn khá lớn. Do khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng hóa nhập lậu, hàng giả lưu thông trong thị trường. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh luôn là nhiệm vụ quan trọng, đầy vất vả, khó khăn, nguy hiểm.

Được phân công phụ trách Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Thượng tá Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt công tác tham mưu với trưởng phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ theo chức năng, quy định của Bộ Công an và tỉnh Hà Nam.

Một trung tá cảnh sát tâm huyết với công việc
Thượng tá Lê Văn Dũng (đứng giữa) chỉ đạo cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra, phát hiện vụ vận chuyển khoảng 16,5 nghìn bộ quần áo bảo hộ phòng Covid - 19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Trong thực tiễn công tác, Thượng tá Lê Văn Dũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ những đối tượng có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, những phương tiện chuyên mua bán, vận chuyển hàng hóa từ biên giới phía Bắc về địa bàn tỉnh. Đồng thời, bố trí lực lượng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không có hóa đơn, chứng từ, nhất là trong dịp Tết. 5 năm qua, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Lê Văn Dũng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, kiểm tra 207 vụ/216 đối tượng (trong đó: hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại 183 vụ/192 đối tượng; hàng cấm 21 vụ/21 đối tượng; hàng giả 3 vụ/3 đối tượng). 

Trong những chiến công của Thượng tá Lê Văn Dũng cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đạt được thời gian qua, không thể không nhắc đến vụ án “Buôn bán hàng cấm” có số lượng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất bị phát hiện, bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/12/2019, tại Thôn 1, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lê Văn Dũng, Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời bắt quả tang đối tượng Quản Hàng Khang (sinh năm 1990, trú tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng) đang vận chuyển 52 thùng thuốc lá nhãn hiện “555” do nước ngoài sản xuất, thu giữ tại hiện trường 2.643 cây thuốc lá (tương đương 528.600 điếu thuốc lá). Ngày 7/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố bị can Quản Hàng Khang và thi hành lệnh tạm giam đối với bị can theo quy định.

Năm 2020 - 2021, dịch Covid-19 bùng phát kéo theo những “cơn sốt” các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn… Bởi vậy đã xuất hiện nhiều đối tượng hám lợi, buôn bán, vận chuyển số lượng lớn hàng hóa phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn. Thượng tá Lê Văn Dũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển hàng hóa phòng dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình, tháng 8/2021, tại đường tránh quốc lộ 1A (thuộc địa bàn huyện Kim Bảng), Thượng tá Lê Văn Dũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 89H - 00755 do lái xe là Đỗ Mạnh Giỏi (sinh năm 1985, trú tại Phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở 81 bao tải chứa khoảng 16.500 bộ quần áo bảo hộ y tế không có nhãn mác. Kịp thời ngăn chặn số lượng lớn hàng hóa bảo hộ không rõ nguồn gốc xuất xứ được “tuồn” ra thị trường.

Các vụ án do Thượng tá Lê Văn Dũng chỉ đạo thụ lý điều tra đều đạt hiệu quả cao, bảo đảm chất lượng về thời hạn và hồ sơ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều năm liền Thượng tá Lê Văn Dũng đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Khánh Chi

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy