Sư thầy chùa Hoa Lâm với các hoạt động vì cộng đồng

Với quan niệm đến với thế gian để được phục vụ, cống hiến, để lại tinh thần, lưu lại đạo nghĩa,… nên dù còn trẻ nhưng sư thầy Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Hoa Lâm, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Du (Bình Lục) đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng. 

Thầy Thích Thiện Tâm sinh năm 1987, trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ nhỏ cậu con trai tên Đỗ Duy Quốc Đẩu (tên thật của thầy Thích Thiện Tâm) đã được các thầy giảng dạy về đạo Phật, thấm nhuần giáo lý Phật Đà và luôn mong muốn được xuất gia theo các thầy chân tu để phổ độ chúng sinh, cứu khổ, cứu nạn. Như một cái duyên, năm 2010, thầy đã đỗ Học viện Phật giáo (tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và quyết định xuất gia. Đến năm 2018, sư thầy Thích Thiện Tâm học xong và được phân công về trụ trì chùa Hoa Lâm cho đến nay…

Với 8 năm đèn sách, thầy ngộ ra biết bao điều, đặc biệt càng thấm thía trách nhiệm lớn lao của một nhà tu hành luôn phải “phụng sự chúng sinh”. Thầy am hiểu về Phật giáo, nắm chắc giáo lý để ngày ngày giảng đạo, tuyên truyền cho bà con phật tử hiểu được đạo lý “Từ, Bi, Hỷ, Xả”… để từ đó có những hành động và việc làm hướng thiện mà trước hết là thực hiện đúng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đem lại cuộc sống bình đẳng, yên vui, no ấm cho mình và mọi người...

Sư thầy chùa Hoa Lâm với các hoạt động vì cộng đồng
Sư thầy Thích Thiện Tâm trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Mong muốn mang những giáo lý tốt đẹp của nhà Phật đến với các phật tử và nhân dân trên địa bàn, sư thầy Thích Thiện Tâm đã chọn những buổi tối hay ngày nghỉ để đọc kinh hoặc hướng dẫn giáo lý Phật giáo, cùng chia sẻ những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương người tốt, việc tốt trong cả nước để truyền cảm hứng cho các phật tử… Thầy cho biết: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Giáo hội Phật giáo, thầy đã hướng dẫn các tăng, ni, phật tử tổ chức các hoạt động phật sự bảo đảm đoàn kết và hòa hợp, đúng với quy định. Thầy luôn hướng dẫn tăng ni phật tử phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức, bản chất từ bi và trí tuệ của đạo Phật trong cuộc sống hằng ngày, sống ích đạo, lợi đời để đem lại sự an lạc. Nhờ được hướng dẫn, tu học, bà con phật tử đã phát huy văn hóa và đạo đức Phật giáo vào trong đời sống, gương mẫu giáo dục con cháu trưởng thành, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa, đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sư thầy Thích Thiện Tâm cũng đã vận động nhân dân ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi năm thầy trao khoảng 100 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thầy cũng nhận trợ giúp trực tiếp 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng/năm. Năm 2020, khi đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, thầy đã vận động các phật tử ủng hộ được 6 đợt với tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng… Thời gian vừa qua khi cả nước chung tay chống dịch Covid-19, thầy cũng kêu gọi ủng hộ được trên 300 triệu đồng và trực tiếp trao số tiền cho các địa phương bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, huyện Lý Nhân và giáo Hội Phật giáo tỉnh…  

Với tinh thần tương thân tương ái, sư thầy Thích Thiện Tâm đã có nhiều việc làm thiết thực giúp người và giúp đời, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ý nghĩa.

Phạm Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy