Nữ bí thư chi bộ tận tụy, gương mẫu

Phát huy vai trò là bí thư chi bộ thôn, thời gian qua, đồng chí Phan Thị Nhung (thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục) đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua tại địa phương, nhất là phong trào hiến đất làm đường, bảo đảm vệ sinh môi trường... qua đó thiết thực góp phần đưa xã An Ninh đạt mục tiêu "về đích" nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022.

Gần 20 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Thị Nhung luôn nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân trong thôn, ngoài xã. Thôn An Phong được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xóm (5, 6, 7) với 530 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu, chi bộ thôn có 45 đảng viên. Với đặc thù dân cư đông, số lượng đảng viên nhiều, để hoàn thành tốt vai trò vận động, hướng dẫn CBĐV, nhân dân đồng lòng, chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao, đồng chí Phan Thị Nhung luôn chú trọng phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, nhân dân, từ đó cùng tập thể Ban chi ủy, chi bộ đề ra giải pháp phát huy thế mạnh, tháo gỡ khó khăn. Đồng chí luôn ý thức sâu sắc vai trò, trọng trách của mình trong việc quy tụ, thuyết phục, vận động, hướng dẫn CBĐV và quần chúng bằng chính cái tâm chân thành, sự hiểu biết và mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề, đồng chí cùng Ban chi ủy xác định, nhận diện chính xác những tiêu chí xây dựng NTM nâng cao mà thôn An Phong đang gặp khó khăn khi triển khai thực hiện, như: nâng cấp đường làng, ngõ xóm, hệ thống thủy lợi nội đồng, giữ gìn môi trường..., từ đó tập trung thảo luận, thống nhất đề ra giải pháp phù hợp để tháo gỡ.

Nữ bí thư chi bộ tận tụy gương mẫu
Đồng chí Phan Thị Nhung giành giải Nhì tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi huyện Bình Lục năm 2022. Ảnh: Khánh Chi

Từ sự kiên trì, sâu sát trong nắm bắt tình hình, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng chí cùng CBĐV trong thôn tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công nâng cấp mặt đường thôn xóm, làm rãnh thoát nước theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Có được sự đồng thuận của nhân dân, phong trào xây dựng NTM nâng cao tại thôn An Phong càng trở nên sôi nổi, rộng khắp. Phát huy những kết quả bước đầu đó, đồng chí Phan Thị Nhung tiếp tục cùng Ban chi ủy và CBĐV tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê" trên nhiều tuyến đường của thôn. Đến nay, trên địa bàn thôn đã thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê" với trên 1.000m đường (tổng kinh phí trên 30 triệu đồng), gắn với vận động người dân trồng cây xanh, hoa tươi, treo cờ Tổ quốc, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp sửa chữa khuôn viên nhà văn hóa thôn đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao với tổng kinh phí lên đến trên 100 triệu đồng, là nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao.

Đồng chí Phan Thị Nhung chia sẻ: Được CBĐV, nhân dân trong thôn tín nhiệm, tôi luôn tâm niệm phải thực sự gương mẫu, thực hiện nói đi đôi với làm trong mọi công việc và cuộc sống hằng ngày. Tôi thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người dân trong thôn; vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Đồng chí Dương Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Ninh đánh giá: Đồng chí Phan Thị Nhung là một cán bộ gương mẫu, tận tụy, có năng lực, kinh nghiệm, uy tín trong công tác lãnh đạo, quản lý; tích cực, tâm huyết với phong trào xây dựng NTM, nhất là công tác xây dựng, chỉnh trang diện mạo nông thôn theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp; luôn gần gũi, có trách nhiệm với nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Với sự những đóng góp tích cực của đồng chí Phan Thị Nhung, Chi bộ thôn An Phong liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng. Năm 2018, Chi bộ thôn An Phong được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Riêng đồng chí Phan Thị Nhung nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng, như: Bằng khen của Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam...

Khánh Chi

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy