Người cán bộ đoàn được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Năng động, nhiều ý tưởng, tích cực với công tác đoàn…, đó là những lời nhận xét chung từ đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở về anh Nguyễn Văn Duy, Bí thư Huyện đoàn Bình Lục. Với những đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN), anh là cán bộ đoàn duy nhất của tỉnh vừa được nhận giải thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn - Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Người cán bộ đoàn được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng
Anh Nguyễn Văn Duy, Bí thư Huyện đoàn Bình Lục nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 do Trung ương Đoàn trao tặng.

Tốt nghiệp Đại học Công đoàn năm 2008, anh Nguyễn Văn Duy (ảnh) về công tác tại Huyện đoàn Bình Lục. Vốn có niềm đam mê, lại từng là cán bộ đoàn từ trường học, anh nhanh chóng trở thành người “truyền lửa” cho công tác đoàn và phong trào TTN tại địa phương. Từ cán bộ huyện đoàn, được cấp ủy tin tưởng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong huyện tín nhiệm, năm 2013, anh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn. Từ năm 2017 đến nay, anh được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Bình Lục. Là người đứng đầu tổ chức đoàn của huyện, anh Duy luôn chủ động tìm tòi và đưa ra những ý tưởng hay, cách làm mới, sáng tạo nhằm thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Anh Duy chia sẻ: Là người đứng đầu tổ chức đoàn của huyện tôi luôn lo lắng, suy nghĩ phải làm thế nào để hoạt động đoàn đi lên. Tuy nhiên, để tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn thì cần phải có những sân chơi phù hợp, giúp lực lượng thanh niên tự tìm đến, yêu thích và gắn bó với các cơ sở đoàn. 

Từ những trăn trở ấy, anh cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn đề ra nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào TTN của huyện ngày càng phát triển. Đặc biệt, anh luôn sâu sát đời sống ĐVTN, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tuổi trẻ địa phương. Từ đó, anh luôn nghĩ cách đổi mới phong trào đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả để thu hút ĐVTN tham gia, vừa nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN, vừa đáp ứng yêu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trong hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), anh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình trên địa bàn huyện hằng năm; chỉ đạo đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực như: tổ chức thực hiện cứng hóa trên 17 tuyến đường giao thông nông thôn trị giá trên 600 triệu đồng; thực hiện 18 tuyến kênh thanh niên với chiều dài trên 20km; thực hiện 21 tuyến đường điện thắp sáng đường quê với trị giá gần 300 triệu đồng; trồng, chăm sóc 62 tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên; chỉ đạo xây mới trên 500 điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng; xây mới, sửa chữa 28 điểm vui chơi cho thanh thiếu niên tại khu dân cư.

Hằng năm, tham mưu tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn. Bên cạnh đó, anh đã chủ động tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đáp ứng nhu cầu đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong năm 2020, trên địa bàn huyện đã thành lập mới 2 chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động hiệu quả chăm lo đời sống tinh thần cho ĐVTN, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức.

Với sự năng động, nhiều ý tưởng, tích cực với công tác đoàn, nhiều năm qua, Huyện đoàn Bình Lục luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn cấp trên ghi nhận và nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Cá nhân, anh Nguyễn Văn Duy đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen. Mới đây, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh là cán bộ đoàn duy nhất của tỉnh vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 - Giải thưởng dành cho cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy