Một cán bộ hội phụ nữ mẫu mực

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhiều phụ nữ thực hiện tốt lời dạy của Bác, trở thành tấm gương tiêu biểu trong CBHV, điển hình như chị Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) Phường Lương Khánh Thiện.

Từng là cán bộ hội chữ thập đỏ của phường, năm 2008 chị Phạm Thị Ánh Tuyết được tín nhiệm bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HPN phường từ đó đến nay. Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, chị Phạm Thị Ánh Tuyết luôn tự giác trau dồi kiến thức thông qua nghiên cứu sách, báo, tài liệu để lựa chọn những cách làm sáng tạo, phù hợp, vận dụng vào thực tế công tác. Chị cũng rất tích cực, chủ động nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương để kịp thời phổ biến, triển khai đến CBHV. Có được thành công trong quá trình công tác, chị Phạm Thị Ánh Tuyết luôn xác định việc củng cố mối đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (BCH) HPN phường cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội nhiệt tình, năng động, tâm huyết… là trọng tâm cần ưu tiên hàng đầu. 

Một cán bộ hội phụ nữ mẫu mực
Chị Phạm Thị Ánh Tuyết cùng CBHV phụ nữ cụm thi đua số 2 tặng nhu yếu phẩm cho khu cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Từ nhận thức đó, chị chủ động bàn bạc cùng BCH hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng đa dạng, phong phú; mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình để nâng chất lượng hoạt động của chi hội và “giữ chân” hội viên. Bản thân chị thường xuyên tham dự sinh hoạt cùng các chi hội, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tư tưởng, thuận lợi, khó khăn thực tế, từ đó tuyên truyền, vận động giúp CBHV hiểu rõ hơn quyền lợi khi tham gia tổ chức hội.

Cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chị Phạm Thị Ánh Tuyết luôn quan tâm chăm lo đời sống của CBHV. Chị đã chỉ đạo các chi hội rà soát gia đình CBHV hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế, từ đó cùng BCH hội tạo điều kiện để CBHV được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ CBHV trong quá trình sản xuất, kinh doanh (SXKD), bảo đảm nguồn vốn được đầu tư hiệu quả. 

Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn do HPN phường quản lý đạt trên 2,3 tỷ đồng, giúp 62 CBHV vay đầu tư SXKD. Bên cạnh đó, chị còn cùng với BCH phát động có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tiết kiệm xây dựng gia đình hạnh phúc” ở 15 nhóm tại các chi hội với số tiền 350 triệu đồng, giúp 315 lượt phụ nữ vay không lấy lãi để SXKD. Chị còn vận động chị em tham gia chương trình “Đồng hành vì phụ nữ nghèo, cùng nhau giúp nhau vượt khó”, qua đó tặng 163 suất quà (trị giá 326 triệu đồng) cho CBHV khó khăn, phụ nữ đặc thù vươn lên trong cuộc sống. Những mô hình, câu lạc bộ: “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình, cộng đồng”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Gia đình hạnh phúc bền vững”, “Người mẹ mẫu mực, bàn tay yêu thương của cha”, “Nữ doanh nhân”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ khởi nghiệp”… đã được chị chỉ đạo các chi, tổ HPN thực hiện, nhân rộng, mang lại hiệu quả cao.

Nhờ thường xuyên sâu sát các hoạt động của cơ sở hội, chị Phạm Thị Ánh Tuyết đã tuyên truyền, vận động CBHV phụ nữ tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong hoạt động bảo vệ môi trường. CBHV ở 12 chi hội duy trì đều đặn hằng tháng tổ chức dọn dẹp vệ sinh ngõ phố. Chị còn vận động CBHV đóng góp kinh phí, xây dựng tuyến phố hoa với 35 cột hoa; duy trì mô hình “Phụ nữ tự quản ngõ phố xanh, sạch, đẹp” trên Đường Nguyễn Văn Trỗi (dài 150m) và nhân rộng ra các chi hội; tặng 452 làn đi chợ cho CBHV nhằm góp phần hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chị chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn CBHV, nhân dân thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa; quyên góp kinh phí hỗ trợ lực lượng chức năng và công dân tại khu cách ly. Đến nay, HPN phường đã vận động CBHV quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho lực lượng chức năng và công dân trong khu cách ly tập trung trị giá gần 60 triệu đồng. Riêng chị ủng hộ hàng chục triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Tin tưởng, cảm phục, yêu mến... là tình cảm mà số đông CBHV phụ nữ Phường Lương Khánh Thiện dành cho chị Phạm Thị Ánh Tuyết. Chị Lê Thị Hương (Chi hội 1) cho biết: Chị Tuyết là người phụ nữ mẫu mực, tấm gương sáng để CBHV noi theo. Ở chị không chỉ có tinh thần trách nhiệm, sự cương quyết của một người lãnh đạo, nhiệt huyết luôn vì phong trào phụ nữ và cộng đồng mà còn có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ CBHV hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ tích cực trong công tác xã hội, chị Phạm Thị Ánh Tuyết còn được mọi người nhận xét là người phụ nữ đảm đang, chu toàn việc nhà. Gia đình chị luôn sống yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động của phường, của tổ. 

Với lòng nhiệt huyết, hết mình với công tác hội, chị Phạm Thị Ánh Tuyết đã vinh dự được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì sự nghiệp nhân đạo.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy