Một bí thư Đoàn trường tâm huyết

11 năm giảng dạy bộ môn Vật lí tại Trường THPT chuyên Biên Hoà (TP Phủ Lý), cô giáo Ngô Thị Thu Dinh đã có 7 năm gắn bó với công tác đoàn. Trong đó, có 3 năm trên cương vị là Bí thư Đoàn trường. Ở cương vị công tác nào cô giáo Ngô Thị Thu Dinh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hằng năm đều được nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các cấp bộ Đoàn… biểu dương, khen thưởng.

Một bí thư Đoàn trường tâm huyết
Cô giáo Ngô Thị Thu Dinh, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Biên Hòa, TP Phủ Lý (áo xanh) quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao Điện Biên. Ảnh: Hân Hân

Trong công tác chuyên môn, cô giáo Ngô Thị Thu Dinh luôn được lãnh đạo nhà trường đánh giá thực hiện tốt nền nếp; tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động chuyên môn do trường, Sở GD&ĐT tổ chức; không ngừng tìm tòi, sáng tạo, có ý thức tự trau dồi, học hỏi để tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… Đặc biệt, mới đây cô đã thiết kế và tổ chức thành công “Ngày hội STEM” - trưng bày các sản phẩm của lớp học nông nghiệp thông minh, trình diễn robot của lớp học Robot cảm biến, tham gia các trò chơi tập thể, vẽ tranh theo chủ đề… Kết quả, đội tuyển thi học sinh giỏi hằng năm do cô phụ trách đều đạt thành tích cao. Riêng năm học 2021-2022, đội tuyển học sinh giỏi Vật lý khối 10 do cô phụ trách đã giành 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba, 4 giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 6/8 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Trong đó, có 1 học sinh được Bộ GD&ĐT triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2022.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, với cương vị Bí thư Đoàn trường, cô giáo Ngô Thị Thu Dinh cũng được ghi nhận, đánh giá cao về tính tiên phong, năng động, sáng tạo. Hằng năm, cô đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động của Đoàn trường, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin trong giao tiếp, mạnh dạn trong ứng xử; đồng thời quan tâm tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong trường tích cực tham gia các cuộc thi, cuộc vận động do Đoàn cấp trên, ngành phát động và đạt thành tích cao.

Tiêu biểu như: Hoạt động trải nghiệm giáo dục truyền thống về nguồn, trải nghiệm sáng tạo hùng biện tiếng Anh, thi làm video chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày hội vui khỏe, ngày Đoàn viên – Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, văn nghệ, thể thao; thi tìm kiếm tài năng chuyên Biên Hòa ở các nội dung: đàn, hát, múa, vẽ, dẫn chương trình. Cùng với đó, phát động triển khai các Cuộc vận động: “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện với các chiến dịch trọng tâm là “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”. Những năm học qua, cô cũng đã tổ chức thành công nhiều ngày hội, diễn đàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đội viên trong nhà trường tham gia như: “Thanh niên sống đẹp”, “Nét đẹp thầy trò”, “Ngày hội đọc sách, ngày làm việc tốt”, “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”…

Ngoài ra, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Biên Hòa Ngô Thị Thu Dinh còn định hướng, tạo sự hào hứng cho đoàn viên toàn trường tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB) môn học và CLB theo những chủ đề khác nhau: Tình nguyện, thể thao, nghệ thuật, tổ chức sự kiện, Olympia, tranh biện… Cô còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nhà trường tham gia các hoạt động thiện nguyện, như: quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng phường Liêm Chính, chiến dịch tặng sách giáo khoa cho trẻ em tỉnh Hà Giang…

Cô giáo Phạm Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: Ở cương vị công tác nào, cô giáo trẻ Ngô Thị Thu Dinh cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai linh hoạt, có hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đưa hoạt động công tác Đoàn của nhà trường ngày càng phát triển. Với những thành tích đạt được, hằng năm, cô giáo Ngô Thị Thu Dinh không chỉ được nhà trường biểu dương, khen thưởng mà còn được các cấp bộ Đoàn tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen. Đặc biệt, năm học 2021-2022, cô đã được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia THPT, Sở GD&ĐT tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Với thành tích xuất sắc đạt được từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021, cô giáo Ngô Thị Thu Dinh đã vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam”… Kết quả này chính là động lực, nguồn động viên, khích lệ cô giáo, Bí thư Đoàn trường Ngô Thị Thu Dinh nỗ lực hơn nữa trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy