Chi hội trưởng Người cao tuổi tận tụy với công việc

Đó là ông Phạm Hải Hậu, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi (NCT) thôn 1, xã Đinh Xá (thành phố Phủ Lý).

Tuổi cao gương sáng
Ông Phạm Hải Hậu, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn 1, xã Đinh Xá (thành phố Phủ Lý).

Học y dược, chọn nghề dược sỹ, ông Phạm Hải Hậu có nhiều đóng góp khi còn công tác. Về nghỉ hưu, ông tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Năm 2005, ông được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn 1, xã Đinh Xá. Là một người nhiệt tình trong công việc, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, ông được mọi người tin tưởng, các công việc ông đưa ra đều được hội viên đồng thuận, nhất trí cao. Với 16 năm làm Chi hội trưởng, ông luôn được mọi người kính trọng, quý mến bởi lối sống giản dị, tâm huyết, tận tụy với phong trào NCT. 

Trong quá trình công tác, ông luôn gần gũi, động viên tinh thần hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích; chú trọng củng cố, duy trì hoạt động hội; tuyên truyền tới các hội viên nêu cao vai trò, uy tín của mình nhằm vận động con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế; gương mẫu, tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ bảo đảm tiết kiệm. Đồng thời, vận động hội viên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đối với công tác hội, ông Phạm Hải Hậu luôn là tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tận tụy. Bằng uy tín của mình, ông  luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với cán bộ địa phương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho NCT theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ NCT, thu hút hơn 230 hội viên tham gia đóng quỹ trên 400 nghìn đồng/hội viên; đóng quỹ phát triển kinh tế được 35 triệu đồng, giúp 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn không tính lãi… Đồng thời, động viên hội viên tích cực tham gia các câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh; CLB bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông, văn nghệ... tạo không khí phấn khởi giúp hội viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hiện trên địa bàn thôn có các CLB, như: Dưỡng sinh; cây cảnh, cờ tướng, văn nghệ… thu hút trên 100 hội viên NCT tham gia. Ông là chủ nhiệm CLB thơ ca của xã gồm 26 hội viên. CLB thường đi giao lưu, biểu diễn ở khắp các xã, phường trong và ngoài tỉnh… 

Bản thân ông Phạm Hải Hậu cũng luôn tiên phong cùng gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động xã hội,… Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gia đình ông luôn gương mẫu đi đầu, vận động con cháu làm tròn nghĩa vụ công dân, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Đặc biệt năm qua, ông đã trực tiếp ủng hộ thôn 10 triệu đồng để tổ chức mừng thọ cho các cụ; hằng năm, ủng hộ quỹ các hội, đoàn thể trên địa bàn 5 triệu đồng. 

Hằng năm, Chi hội NCT thôn 1, xã Đinh Xá luôn được đánh giá là một trong những chi hội đi đầu phong trào phát huy vai trò người cao tuổi, gương sáng trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Góp phần vào những thành tích chung ấy có sự đóng góp tích cực của ông Phạm Hải Hậu. Ông xứng đáng là tấm gương “Tuổi cao, gương sáng”.

Phạm Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy