Bác sĩ quân y tận tâm, trách nhiệm

Đó là nhận định của những đồng chí, đồng đội đối với Trung tá chuyên nghiệp, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh, cán bộ Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Nhiều người biết đến bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh qua những lần anh tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, bà con nghèo ở các vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh và là một trong những nhân tố tích cực trong công tác quân y ở đơn vị cũng như trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Với chức trách, nhiệm vụ tham gia bảo đảm tốt công tác quân y cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, nhiệm vụ y tế quân sự địa phương và hoạt động kết hợp quân - dân y, những năm qua bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh đã tích cực cùng tập thể Chi ủy Chi bộ Ban Quân y chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quân y cho các nhiệm vụ. Quá trình công tác anh đã có nhiều sáng kiến trong chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội; nâng cao chất lượng khám sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh; phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và tại đơn vị.

Bác sĩ quân y tận tâm trách nhiệm
Trung tá, bác sĩ quân y Nguyễn Xuân Sinh (ngoài cùng bên phải) tham gia khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách ở xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên). Ảnh: Hương Giang

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh luôn tâm niệm làm việc phải có kỷ luật và luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu, bởi với ngành y ngoài kiến thức chuyên môn giỏi thì chữ “tâm” là vô cùng quan trọng. Với tôn chỉ mục đích ấy, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh luôn chấp hành sự chỉ đạo của y tế cấp trên, thường xuyên đôn đốc, theo dõi quân y các đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp công tác quân y, bảo đảm đầy đủ chế độ vệ sinh hằng ngày, hằng tuần, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn; xây dựng, duy trì nếp sống vệ sinh khoa học phòng, chống dịch bệnh... Đồng thời, bảo đảm tốt các chỉ tiêu về điều trị, xây dựng kế hoạch, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn cho cán bộ, nhân viên quân y LLVT tỉnh, nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh luôn tích cực tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ và khám tuyển sinh quân sự, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công tâm. Đặc biệt, trong đợt phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh luôn là một trong những trợ thủ đắc lực giúp Ban Chỉ đạo, Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch một cách hiệu quả. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai kế hoạch, anh còn trực tiếp 5 lần xung phong dấn thân vào những nơi nguy hiểm, gian khó nhất để tìm biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung và những địa bàn bùng phát dịch bệnh. Vừa đảm nhận vai trò bác sĩ quân y, anh vừa đảm nhận vai trò của người bác sĩ tâm lý, theo dõi, động viên, phối hợp điều trị kịp thời những công dân có biểu hiện bất thường, căng thẳng, stress do phải đối mặt với dịch Covid-19, tạo không khí vui vẻ, ấm áp trong thời gian cách ly phòng, chống dịch.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ ở đơn vị, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh còn là một thành viên tích cực trong hoạt động quân - dân y kết hợp, tận tâm giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Trung tá bác sỹ Nguyễn Xuân Sinh là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, là trợ thủ đắc lực của ngành quân y Bộ CHQS tỉnh. Anh luôn sẵn sàng xung phong vào những nơi gian khó, hiểm nguy nhất để tìm biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong khu cách ly tập trung. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh có nhiều sáng tạo, nhạy bén, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác, bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến được đánh giá tốt, như: năm 2020 anh có sáng kiến: “Các biện pháp giải quyết yếu tố tâm lý cho công dân về cách ly tại các khu cách ly y tế tập trung, phòng chống dịch Covid-19”; năm 2021 có sáng kiến: “Quy trình công tác tiếp nhận, quản lý công dân tại các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19” và năm 2022 có sáng kiến: “Đánh giá nguyên nhân loại sức khỏe trong khám tuyển sức khỏe công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự”.

Với những thành tích đạt được, 3 năm liền (2020,2021,2022) bác sĩ Nguyễn Xuân Sinh được bình xét là chiến sỹ thi đua cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen; năm 2022 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy