Tuổi trẻ phường Lê Hồng Phong tình nguyện vì cộng đồng

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý) đã xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn phường Lê Hồng Phong có hơn 100 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi đoàn. Những ngày tháng 7, hòa chung không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đoàn phường Lê Hồng Phong đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn. Phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường với tổng trị giá 22 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường, Đoàn phường Châu Sơn, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Đoàn Thanh niên Sở Công thương, Đoàn xã Thanh Sơn, Đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ các phường Lê Hồng Phong, Châu Sơn và xã Thanh Sơn; tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào tối ngày 26/7, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa của tuổi trẻ thể hiện sự tri ân, biết ơn các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng trong tháng 7, Đoàn phường đã tham gia hành trình về nguồn do Thành đoàn Phủ Lý tổ chức, gồm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Tuổi trẻ Phường Lê Hồng Phong tình nguyện vì cộng đồng
Đoàn viên thanh niên Phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý) tặng túi giấy đi chợ cho người dân tại chợ Bắc Sơn.

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh là 1 trong các nội dung cốt lõi trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ. Hưởng ứng chiến dịch ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022, sáng ngày 3/7 Ban Thường vụ Đoàn phường Lê Hồng Phong chỉ đạo Chi đoàn 1 và Chi đoàn Công an phường ký kết xây dựng mô hình khu dân cư không phát sinh thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội tại tổ dân phố số 1. Cùng ngày,  Đoàn phường đã triển khai ra quân dọn dẹp vệ sinh, bóc gỡ tờ rơi quảng cáo, tuyên truyền nhân dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường thanh niên tự quản (Đường Đề Yêm); tặng 10 suất quà với tổng trị giá 2 triệu đồng cho đoàn viên, thanh niên ở khu tái định cư; phát 100 túi giấy cho người dân tại chợ Bắc Sơn; phối hợp với Đoàn phường Châu Sơn ra quân đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao Đường Lê Chân và Đường Lý Thái Tổ. Đây là những hoạt động quan trọng của Đoàn phường được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong của tuổi trẻ Phường Lê Hồng Phong, góp phần xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.

Cùng với đó, Đoàn phường duy trì hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay, Đoàn phường Lê Hồng Phong phối hợp với Đoàn phường Thanh Châu, Hai Bà Trưng, Đoàn Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành ra quân chiến dịch tình nguyện dọn vệ sinh tại chân cầu Hồng Phú, chân cầu Châu Sơn và khu vực ven hồ chùa Bầu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của 50 lượt đoàn viên, thanh niên, chiến dịch đã thu gom được 50 bao rác thải sinh hoạt và làm sạch khu vực ven hồ chùa Bầu.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Đoàn phường Lê Hồng Phong đã phối hợp với Đoàn phường Châu Sơn, Đoàn xã Kim Bình, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Đoàn Trường THPT A Phủ Lý thực hiện tốt Chương trình Tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, 50 đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tổ chức đón tiếp và động viên thí sinh, phát nước uống miễn phí, hỗ trợ lực lượng công an phân luồng giao thông, hỗ trợ y tế, trông đồ cho thí sinh và dọn vệ sinh môi trường khu vực thi... 

Bí thư Đoàn phường Phạm Quang Khánh cho biết: Để các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, Đoàn phường rất chú trọng công tác phối hợp với Đoàn các cơ quan, trường học, đơn vị đóng trên địa bàn. Qua đó, tạo nguồn lực tốt hơn để tổ chức các hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả cao hơn. Trong tháng 8, Đoàn phường sẽ phối hợp với Đoàn một số đơn vị tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ nhằm tạo kinh phí tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Đồng thời, tổ chức vận động nguồn lực để hỗ trợ một điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi.

Được biết, trong 5 năm qua, Đoàn phường Lê Hồng Phong đã đảm nhận 3 công trình thanh niên cấp phường, 15 phần việc thanh niên; tuyên truyền 200 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện và đã hiến tặng 150 đơn vị máu; vận động tặng 75 suất quà với tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hằng năm, Đoàn phường đều tổ chức ít nhất 5 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn phường tổ chức vận động ủng hộ 3.000 khẩu trang, 215 chai nước sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và nhân dân các điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường. Cùng với đó, phối hợp tặng 35 xe đạp, giúp đỡ 254 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ phường Lê Hồng Phong đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, sẵn sàng tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.