Hội LHPN nhân rộng mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả nhiều mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia, góp phần đáng kể vào công tác BVMT tại địa phương.

Mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ nghèo” (Ngôi nhà xanh), do Chi hội Phụ nữ thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) được thực hiện từ tháng 10/2021 đến nay đã và đang mang lại kết quả tích cực. Bà Trần Thị Tin, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Nghĩa cho biết: Hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa BVMT do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN xã đã triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” tại Chi hội Phụ nữ thôn 2 Cát Lại. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã được hội viên phụ nữ và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Rác thải nhựa đều được bỏ vào “Ngôi nhà xanh” thay vì vứt bừa bãi ra nơi công cộng, mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận về BVMT và thu gom phế liệu bán tiết kiệm. Mô hình đã thu được hơn 20 triệu đồng từ bán phế liệu dành mua tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm… giúp hội viên nghèo. Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần làm thay đổi nhận thức cũng như thói quen của cán bộ, hội viên và người dân đối với việc giữ gìn BVMT.

Còn với mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo” tại Chi hội Phụ nữ thôn Phương Xá, xã Đồng Hóa (Kim Bảng) được triển khai từ năm 2014 với 50 thành viên, đến nay đã phát triển gần 300 thành viên tham gia. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng các thành viên đi thu gom phế thải tại các gia đình bán lấy tiền cho phụ nữ nghèo vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất và mua quà tặng phụ nữ, học sinh nghèo vượt khó... Từ khi triển khai mô hình đến nay, “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo” đã tiết kiệm được trên 70 triệu đồng, giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vốn để phát triển kinh tế gia đình; trao tặng 3 chiếc xe đạp cho trẻ em và 5 chăn ấm cho hội viên phụ nữ nghèo…

Hội LHPN nhân rộng mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường
Các thành viên mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ nghèo”, thuộc Chi hội Phụ nữ thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa (Bình Lục) thu gom phế thải bán giúp phụ nữ nghèo.

Có thể thấy, hiệu quả rõ nét sau thời gian thực hiện mô hình không chỉ tạo được tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hội viên, mà còn thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện các tiêu chí “Không đói nghèo”, “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Qua tìm hiểu được biết, để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từ đầu năm 2018 đến nay, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã ra mắt và duy trì hoạt động 124 chi hội mẫu trong thực hiện tiêu chí “3 sạch”, “Chi hội 5 không, 3 sạch”, thu hút trên 10 nghìn hội viên phụ nữ tham gia; thành lập mới và duy trì hiệu quả 150 mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Ngôi nhà xanh” với 22.321 thành viên tham gia; ra mắt điểm 6 “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” tại 6 huyện, thành phố, thị xã; thành lập mới và duy trì 7 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại 6 huyện, thành phố, thị xã thu hút gần 1 nghìn hội viên, phụ nữ tham gia…

Hội LHPN nhân rộng mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường
Các thành viên mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ nghèo”, thuộc Chi hội Phụ nữ thôn 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa (Bình Lục).

Bên cạnh đó, các cấp hội còn thành lập và duy trì một số mô hình đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như các mô hình: "5 tự - 3 sạch"; “10 hộ liền kề”; “Thu gom, quản lý bao bì hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”; tổ hợp tác “Phụ nữ liên kết thu gom rác thải”...  Phát động và duy trì hiệu quả phong trào Ngày thứ 7 xanh, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện và các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, khu phố, khu dân cư, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh vào các ngày 7, 17, 27 hằng tháng; hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tháng hành động vì môi trường, ngày đa dạng sinh học được duy trì thực hiện tại 100% cơ sở hội...

Có thể khẳng định, các mô hình xử lý rác thải do các cấp hội LHPN triển khai đã góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động các mô hình, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo 100% hội cơ sở thành lập mô hình, câu lạc bộ phụ nữ BVMT; duy trì công tác BVMT gắn với phong trào thi đua “3 sạch”, qua đó huy động đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy