Hội CCB phường Trần Hưng Đạo tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc bảo vệ môi trường. Các mô hình được hội triển khai đa dạng, thiết thực, hiệu quả nên công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn phường có chuyển biến tích cực.

Hội CCB phường Trần Hưng Đạo có 395 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội. Xác định vai trò và trách nhiệm của mình, hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn ý thức bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng; đồng thời, hội chỉ đạo các chi hội CCB phối hợp vận động nhân dân chung tay làm sạch môi trường, bảo đảm vệ sinh các tuyến đường, ngõ phố, giữ gìn vệ sinh công cộng. Qua đó, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các chi hội, câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn phường thường xuyên tuyên truyền vận động, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; xây dựng đoạn đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, các hộ gia đình nâng cao nhận thức, tự trang trí, lắp đặt dây đèn led cho cây xanh trước cửa nhà, hè phố bảo đảm đúng quy định, an toàn giao thông và làm đẹp cảnh quan; không thả rông vật nuôi gây mất vệ sinh công cộng và cản trở người tham gia giao thông. Thường xuyên duy trì ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn phường ở những nơi công cộng, như: vệ sinh đường, vỉa hè, hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư, xung quanh các hồ nước… Nổi bật trong hoạt động của Hội CCB phường Trần Hưng Đạo là xóa thành công 2 điểm tập kết rác thải cứng, phế liệu tự phát tại Tổ dân phố số 10 và đầu đường Yết Kiêu (khu vực Tổ dân phố số 9).

Hội CCB phường Trần Hưng Đạo tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Hội viên CCB phường Trần Hưng Đạo tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan hồ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Diệp

Từ tuyên truyền, vận động của Hội CCB phường, các hộ gia đình thực hiện tốt 3 tiêu chí: Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch. Đến nay, phần lớn các hộ gia đình đã cơ bản tự giác thu gom, phân loại rác thải, đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. Người dân cũng hạn chế sử dụng túi ni lon gây ô nhiễm môi trường, thay vào đó là sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy. Các cơ sở kinh doanh, bán hàng ăn trên địa bàn cũng đã cam kết bảo đảm về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Chị Nguyễn Thu Hường, đường Trần Hưng Đạo cho biết: Được các bác CCB thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, hằng ngày tôi cũng như nhiều hộ dân ở đây đều thu gom rác thải vào thùng đựng để khi có xe thu gom đến mang ra bỏ; tuyệt đối không mang rác để ra ven đường, bảo đảm vệ sinh chung của khu phố.

Có được những thành tích nổi bật trong việc bảo vệ môi trường, những năm qua, Hội CCB phường Trần Hưng Đạo đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương xây dựng các mô hình, như: Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp; tham gia làm sạch hồ nước, đoạn đường, ngõ phố; chi hội CCB tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cổng nhà, ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Đào Quang Thiệp, Chủ tịch Hội CCB phường Trần Hưng Đạo cho biết: Các mô hình do Hội CCB phường xây dựng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người dân đối với việc bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống của nhân dân trên địa bàn.

Môi trường sống trong lành là một yếu tố quan trọng để bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống . Để duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường sống, Hội CCB phường Trần Hưng Đạo tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để mỗi người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp; góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lê Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy