Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”

Hà Nam có 5 huyện, thị xã tiếp giáp với các địa phương của 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên), lại có nhiều tuyến quốc lộ, đường thủy, đường sắt Bắc Nam đi qua. Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đây cũng là điều kiện dẫn đến phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH). Trước đây đã từng có thời gian các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để móc nối, lôi kéo, cấu kết thực hiện hành vi phạm tội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện mô hình “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh”, tình hình ANTT đã được cải thiện rõ nét. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được lực lượng công an, quần chúng các địa phương vùng giáp ranh phối hợp, giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp.

Giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự từ cơ sở

Thôn Thịnh Đại (Đại Cương, Kim Bảng) tiếp giáp với thôn Viên Đình (Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) trước đây là một trong những địa bàn phức tạp về ANTT. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, cấu kết, móc nối thực hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật. Thanh niên trong thôn và các địa bàn lân cận cũng thường xuyên xích mích, gây gổ làm mất ổn định ANTT.

Không chỉ ở thôn Thịnh Đại, những năm trước 2012, tình hình ANTT vùng giáp ranh thuộc 10 xã, phường: Nguyễn Úy, Lê Hồ, Đại Cương, Tượng Lĩnh (Kim Bảng), Duy Hải, Duy Minh (thị xã Duy Tiên), Đông Lỗ, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình (Ứng Hòa) khá phức tạp. Các vụ tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, mâu thuẫn giữa người dân địa bàn này với địa bàn khác thuộc khu vực giáp ranh luôn xảy ra, đây là điều kiện để tội phạm hình sự, ma túy, TNXH lợi dụng ẩn náu, hoạt động. Công tác quản lý nhà nước về ANTT còn nhiều sơ hở, nhất là quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc về ANTT thiếu thống nhất, chưa có cơ chế phối hợp đồng bộ về thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị, dẫn đến xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhiều vụ việc kéo dài, không giải quyết dứt điểm, gây bức xúc và nảy sinh diễn biến phức tạp...

Trước tình hình đó, năm 2012, công an các địa phương đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập mô hình cụm liên kết phối hợp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh. Theo quy chế hoạt động của mô hình, công an các địa phương duy trì thường xuyên chế độ thông tin hai chiều về ANTT để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH. Tổ chức ký cam kết bảo đảm ANTT tại 128 khu dân cư (nay là 52 khu dân cư) thuộc 3 huyện, thị xã với hơn 54 nghìn người tham dự. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát khép kín, bảo đảm ANTT vùng giáp ranh.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”

Sau 10 năm (2012-2022) thực hiện mô hình cụm liên kết phối hợp bảo đảm ANTT, lực lượng công an 10 xã trong cụm đã phát hiện, tiếp nhận, phân loại xử lý nhiều tin báo, vụ việc xảy ra ở cơ sở, phối hợp với công an cấp trên giải quyết và trực tiếp làm rõ 586/672 vụ việc (đạt tỷ lệ 87%); tiến hành rà soát 512 đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, 249 người nghiện và nghi nghiện ma túy; giải quyết 146 vụ việc tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, trộm cắp, xử lý 213 đối tượng. Điển hình tháng 10/2022, khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một thanh niên đi xe máy gây tai nạn giao thông tại phường Duy Hải (Duy Tiên) đang bỏ trốn về hướng Ứng Hòa, công an các xã, phường trong cụm đã thông tin cho nhau về đặc điểm, đối tượng và tổ chức xác minh, rà soát. Chỉ sau 2 tiếng, lực lượng công an các xã, phường trong cụm đã bắt được đối tượng (Trần Huy Phúc, trú tại xã Đại Hùng, Ứng Hòa, Hà Nội).

Mới đây, sau khi nắm tình hình, công an các địa phương đã phối hợp đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Đại Cương (Kim Bảng) về các xã lân cận tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Hải (người dân thôn Thịnh Đại, Đại Cương, Kim Bảng) chia sẻ: Trước đây, tình hình ANTT khu vực địa bàn giáp ranh khá phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản, thanh niên tụ tập gây gổ… Từ khi thành lập cụm liên kết, đặc biệt từ khi lực lượng công an chính quy về xã, tình hình ANTT tại địa bàn luôn ổn định, thanh niên trong thôn và địa bàn lân cận không xảy ra xích mích như trước.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”

Trung tá Lại Trí Dũng, Trưởng Công an xã Đại Cương, Kim Bảng cho biết: Do địa bàn có vùng giáp ranh, tình hình ANTT tương đối phức tạp nên từ khi về nhận nhiệm vụ (năm 2019) đến nay, lực lượng công an chính quy đã tập trung duy trì có hiệu quả mô hình. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với công an các xã, phường trong khu vực nắm chắc tình hình, tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành pháp luật, quy định địa phương; chủ động phối hợp giải quyết các vụ phạm pháp hình sự liên quan đến địa bàn giáp ranh. Từ năm 2019 đến nay, Công an xã Đại Cương phối hợp với công an các xã, phường vùng giáp ranh phát hiện, đấu tranh, triệt xóa nhiều vụ phạm pháp hình sự liên quan đến trộm cắp, cờ bạc, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng…

“Cụm liên kết an toàn về ANTT khu vực cầu Yên Lệnh” gồm công an xã Mộc Nam, Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên), Công an phường Nam Sơn (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh phối hợp thành lập. Trên cơ sở quy chế hoạt động chung, công an các địa phương và cán bộ, nhân viên Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đã tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin để chủ động triển khai một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả những phát sinh về ANTT. Cụ thể: công an các xã, phường vùng giáp ranh phối hợp tổ chức nhiều đợt thông tin, tuyên truyền về: Luật Giao thông đường bộ; những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, TNXH đến người dân trên địa bàn. Cùng với đó, chủ động phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm giữ vững ổn định ANTT khu vực giáp ranh.Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”

Theo thống kê từ khi thành lập (năm 2007) đến nay, công an 3 địa phương và Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đã trao đổi, cung cấp trên 4 nghìn lượt thông tin liên quan đến tình hình ANTT; phối hợp giải quyết 456 vụ việc liên quan đến ANTT; quản lý, giáo dục, giúp đỡ 178 người vi phạm pháp luật; tổ chức trên 2 nghìn lượt tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Yên Lệnh và các khu dân cư, góp phần giảm thiểu tội phạm, TNXH. Điển hình, ngày 9/9/2021, trong quá trình phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT tại khu vực cầu Yên Lệnh, Công an xã Mộc Nam đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phan Văn Giảng (trú tại xã Quảng Châu, Khoái Châu, Hưng Yên) cất giấu trong người 8 gói heroin, 8 xi lanh, nước cất phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang và bàn giao Công an thị xã Duy Tiên điều tra, làm rõ. Mới đây, Công an xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên) phối hợp với các xã, phường giáp ranh và Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh bắt giữ đối tượng Vũ Đức Trọng (hộ khẩu phường Nam Sơn, TP Hưng Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên cầu Yên Lệnh

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Công an xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên ) phối hợp với Công an phường Nam Sơn (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin đảm bảo ANTT tại vùng giáp ranh.

Đề cập đến kết quả thực hiện mô hình, Thiếu tá Ngô Đức Long, Trưởng Công an xã Mộc Nam, Duy Tiên cho biết: Từ khi thành lập mô hình, với sự chủ động của lực lượng công an ba địa phương, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương cũng như Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh, tình hình ANTT được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm mạnh. Các đơn vị liên kết duy trì nghiêm chế độ giao ban, thông báo tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến ANTT. Khi có sự việc xảy ra, các bên đều tích cực, chủ động phối hợp cùng giải quyết kịp thời, dứt điểm. Năm 2022, lực lượng công an ba địa phương và Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đã triển khai 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức trên 300 lượt tuần tra kiểm soát chung; điều tra, giải quyết 8 vụ việc; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 123 lượt đối tượng; lập 12 hồ sơ đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường.

Động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 10 cụm liên kết bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị xã của Hà Nam với các huyện, thành phố của Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình. Ngay sau khi thành lập, ban chỉ đạo các cụm liên kết đã được kiện toàn theo hình thức luân phiên giữa các địa phương. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp, quy định chế độ giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp tiến hành tuần tra kiểm soát... Tại những địa phương trên, cùng với lực lượng công an chính quy còn có 196 đồng chí công an viên, ban bảo vệ dân phố tham gia công tác bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2022, thông qua mô hình “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh”, lực lượng  công an cơ sở các cụm liên kết vùng giáp ranh đã phối hợp điều tra, làm rõ 62/68 vụ phạm pháp hình sự, bắt 87 đối tượng; phối hợp giải quyết 26 vụ tai nạn, va quệt giao thông; bắt 12 đối tượng truy nã; phát hiện 104 vụ phạm tội về ma túy, cờ bạc; phối hợp tổ chức giải quyết 26 vụ, gây rối trật tự công cộng, bắt, xử lý 82 đối tượng; phối hợp giải quyết 18 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại địa bàn giáp ranh.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng phức tạp về ANTT, các cụm liên kết cũng rà soát, lập danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Với những đối tượng là thanh niên gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an cũng thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục, nhằm chủ động nắm vững tình hình và có phương án giải quyết đúng, trúng, hiệu quả từng tình huống, vụ việc.

Đặc biệt, một trong những nét nổi bật trong hoạt động của cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh là việc phát động rộng rãi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, phong trào đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai rộng khắp đến các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, trong đó lực lượng công an cơ sở làm nòng cốt. Thông qua tham gia phong trào, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin liên quan đến tội phạm, TNXH. Từ những nguồn tin trên, lực lượng công an cơ sở vùng giáp ranh đã ngăn chặn được nhiều đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật. Cùng với đó, kịp thời thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 100% các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đều đăng ký xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT. Vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo đảm ANTT ngày càng được tăng cường, phát huy.

Mô hình Cụm liên kết bảo đảm ANTT vùng giáp ranh các xã Hòa Hậu, Tiến Thắng (Lý Nhân); Mỹ Phúc, Mỹ Thắng, Mỹ Trung (Mỹ Lộc, Nam Định) nhiều năm qua được đánh giá cao trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT. Thành lập từ năm 2012, từ đó đến nay để duy trì hiệu quả hoạt động của cụm liên kết này, cấp ủy, chính quyền từng địa phương đã chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân có những hoạt động thiết thực tạo sự gắn bó mật thiết trong nhân dân khu vực giáp ranh. Cùng với đó, lực lượng công an địa phương chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để kịp thời thông báo công khai, rộng rãi, giúp nhân dân địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Lãnh đạo huyện Lý Nhân tặng hoa chúc mừng Cụm liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam.

10 năm qua (kể từ khi xây dựng mô hình đến nay), cán bộ, nhân dân và lực lượng công an trong cụm đã phối hợp điều tra xử lý 65 vụ việc, trong đó chủ yếu là trộm cắp, cờ bạc, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động 12 đối tượng truy nã ra đầu thú, phối hợp giúp đỡ 14 đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng công an các xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí xây dựng 207 mắt camera an ninh (tổng kinh phí trên 600 triệu đồng); tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mới, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu “tín dụng đen”… qua đó góp phần giúp người dân các địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa.Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”

Ông Trần Văn Thuận (người dân Thôn 2, Hòa Hậu, Lý Nhân) phấn khởi bày tỏ: Trước khi thành lập cụm liên kết, tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp, nhất là khu vực cầu Sắc (giáp xã Mỹ Thắng), khu vực đê Hữu Bị (giáp xã Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định). Nhiều đối tượng lợi dụng đặc thù địa bàn giáp ranh để hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, buôn bán ma túy… làm ảnh hưởng đến ANTT, khiến người dân địa phương lo lắng. Từ khi thành lập và duy trì hoạt động cụm liên kết, tình hình ANTT tại các khu vực này từng bước ổn định, các loại tội phạm giảm hẳn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Công an xã Hòa Hậu (Lý Nhân) tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh trên địa bàn.

Ông Trần Hữu Thao, Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu, Lý Nhân cho biết: Nhờ sự phối hợp hoạt động đồng bộ, hiệu quả của các đơn vị thành viên cụm giáp ranh, những năm qua tình hình ANTT trong khu vực được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hằng năm, cụm đều chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trên cơ sở bám sát tình hình thực tế về ANTT từng giai đoạn, từng địa phương. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thông báo tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến ANTT. Đặc biệt, công an các xã giáp ranh thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân trấn áp tội phạm, TNXH. Nhờ đó, các loại tội phạm giảm hẳn, hầu hết các vụ việc phạm pháp hình sự, vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn trên địa bàn vùng giáp ranh đều được công an 5 xã nhanh chóng nắm bắt, kịp thời trao đổi thông tin. Chính vì vậy các vụ việc xảy ra đều được giải quyết hiệu quả, ANTT được giữ vững, không để xảy ra trọng án, vụ việc phức tạp.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Công an xã Hòa Hậu (Lý Nhân) tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nói về hiệu quả trong xây dựng, triển khai mô hình “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Đức Trọng, Phó Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết tình hình ANTT khu vực giáp ranh là giải pháp hữu hiệu nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm, TNXH, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở. Qua thực tế, mô hình đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét trong đấu tranh ngăn ngừa, trấn áp tội phạm, TNXH. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng vùng giáp ranh an toàn về ANTT.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình

Từ thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT cho thấy, tại những khu vực giáp ranh, tình hình ANTT thường có những diễn biến phức tạp mang tính đặc thù so với các địa bàn khác. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc điểm riêng về địa hình, sự khác biệt về phong tục tập quán cũng như về quy định trong hương ước, quy ước của từng thôn, tổ phố… Những khác biệt trên đây dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an vùng giáp ranh có thời điểm chưa thật sự nhất quán, đồng bộ, hiệu quả, nhất là về lĩnh vực xây dựng, nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về ANTT cũng bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, đặc biệt là quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mặt khác, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giải quyết vụ việc liên quan đến ANTT tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng có thời điểm, vụ việc còn chưa thực sự thống nhất, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu vực giáp ranh, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt tội phạm.

Để khắc phục tình trạng trên, cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh”, Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có địa bàn giáp ranh với tỉnh bạn trong triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT. Tại 10 khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang duy trì hoạt động cụm liên kết về bảo đảm ANTT với các huyện của thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân cần thường xuyên đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ nhận thức đến cách làm, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của mô hình ở từng địa bàn, khu vực. Với lực lượng công an ở các địa bàn giáp ranh cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong triển khai những biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm ANTT, trước hết là thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân. Đồng thời, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm, TNXH.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tặng giấy khen cho các tập thể Cụm liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam.

Cùng với đó, cải tiến cách thức duy trì trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến ANTT, phối hợp quản lý chặt chẽ trong việc truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm TNXH… Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Mùi, Phó Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, mặc dù từ khi có mô hình “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh”, tình hình ANTT tại địa bàn các cụm liên kết đã cơ bản ổn định, số vụ việc phức tạp giảm mạnh nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong cụm liên kết cần thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan công an về số đối tượng thường xuyên gây rối ANTT, những dấu hiệu, hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các địa bàn giáp ranh cần nhận thức đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia bảo đảm ANTT tại địa phương, chủ động phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, TNXH, cung cấp những thông tin có giá trị và hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an làm rõ các vụ việc xảy ra tại địa bàn.

Trao đổi về phương hướng duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thị Lý, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Lực lượng công an trong các cụm liên kết cần tăng cường hơn nữa việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Chủ động hơn nữa trong nắm tình hình, địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết và tham mưu giải quyết hiệu quả những tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

Đồng thời, tăng cường thông báo, phổ biến, hướng dẫn nhân dân nhận diện và nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm mới để thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Cùng với đó, tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, TNXH, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật. Việc duy trì, nâng cao hiệu quả của mô hình sẽ góp phần tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, động viên quần chúng tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại địa bàn cơ sở.

Hiệu quả thực tế từ mô hình “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh” ngày càng thể hiện rõ nét, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương. Thông qua thực hiện mô hình cũng đã góp phần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm nghiệp vụ của lực lượng công an trong cụm về phối hợp giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng nhân dân và lực lượng công an trong việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh ở mỗi địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, “Cụm liên kết bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh” là mô hình thực hiện quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT tại khu vực giáp ranh được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, TNXH. Để mô hình này đạt hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và những quy định của Nhà nước liên quan đến vùng giáp ranh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh”
Lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng giáp ranh.

Lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố đến cơ sở cần thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền có địa bàn giáp ranh thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp, duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình liên kết; chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, tạo động lực, khích lệ các thành viên trong cụm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn trong phòng, chống tội phạm và TNXH, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT- XH của tỉnh.

Nội dung: Trần Ích.

Thiết kế: Đức Anh.                                                                                         

www.baohanam.com.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy