Ninh Bình sẽ tổ chức gần 40 sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2020

Năm Du lịch quốc gia 2020 có chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” được tổ chức tại Ninh Bình sẽ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng tạo thương hiệu cho mình.

Sẽ có 38 hoạt động do tỉnh Ninh Bình và các cơ quan của Bộ VHTT&DL tổ chức, trong đó có các sự kiện lớn như Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020, Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Tràng An, Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020, Hội thảo quốc tế về nghệ thuật hát xẩm, Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, Hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững, hội thảo Phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình…

Ngoài ra còn có các sự kiện khác do 24 tỉnh, thành phố tổ chức hưởng ứng như: Giải đua xe ô tô Công thức 1 thế giới (Hà Nội), Lễ hội Hoa phượng đỏ 2020 (Hải Phòng), Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 (Quảng Ninh, Festival Văn hóa Du lịch Bắc Hà (Lào Cai); Festival pháo hoa quốc tế 2020 (Đà Nẵng…

Lễ hội Bái Đính sẽ khai mạc vào ngày 30/1/2020 tức ngày mùng 6 Tết. Ảnh: baodulich.net

Hiện tại, Ninh Bình đã và đang đẩy nhanh thi công các dự án cơ sở hạ tầng du lịch, tổ chức chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa tại các nút giao thông, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn Thành phố, tổ chức tuyên truyền trực quan về Năm Du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh và quảng bá cả ở trong và ngoài nước. Các cơ sở lưu trú cũng được đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng quy mô hoạt động để đón lượng khách lớn trong năm 2020.

Tại khu Công viên văn hóa Tràng An, đại diện Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An cho biết, đơn vị đang sát sao đôn đốc nhà thầu cùng các đơn vị tư vấn có liên quan đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành một số hạng mục công trình chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2020.

Lễ hội Tràng An sẽ được tổ chức với hơn 10 sân khấu biểu diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Ảnh: baodulich.net

Ninh Bình sẽ tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu vực trọng điểm gồm quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, Cồn Nổi, Vân Long... để những nơi này trở thành điểm đến du lịch nổi bật, thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài.

Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung đầu tư cho các dự án mang tính đột phá như Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn, cơ sở hạ tầng Cồn Nổi, Kênh Gà - Vân Trình, Công viên động vật hoang dã, Chiến khu cách mạng Quỳnh Lưu, các dịch vụ vui chơi giải trí, lưu trú, ăn uống cao cấp…

Dự kiến Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” sẽ được tổ chức vào ngày 22/2/2020 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế - TP Ninh Bình. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến khẳng định, việc Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế của tỉnh, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch phát triển.

Theo Báo Du lịch

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy