Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Phủ Lý đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 18/11, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, TP Phủ Lý tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), UBND thành phố Phủ Lý; cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường các thời kỳ; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh đó, nhấn mạnh những thành tích nhà trường đạt được thời gian qua. Cụ thể, cán bộ, giáo viên (GV) của trường đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn trường đã, đang thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích cực nghiên cứu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong 5 năm qua, toàn trường có 98 lượt GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp trường; 12 GV đạt GV giỏi cấp thành phố, 5 GV đạt GV giỏi cấp tỉnh; 66 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường; 86 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố, 5 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được áp dụng thành công vào công tác quản lý, giảng dạy và được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được giữ vững, đặc biệt chất lượng bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn học và hoạt động giáo dục luôn đứng trong tốp đầu của thành phố, với số lượng và chất lượng giải ngày càng cao. Tỉ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt 100%, trong số đó có nhiều em thi đỗ vào lớp 6 khối chất lượng cao của THPT chuyên Biên Hòa, THCS Trần Phú.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể của nhà trường hoạt động tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, luôn được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiều năm qua, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: 2 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT, 2 cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 bằng khen của UBND tỉnh, 2 bằng khen của Bộ GD&ĐT; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy