Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh lần thứ II

Trong 2 ngày 24 và 25/5, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (DNCCB) tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Hiệp hội DNCCB Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh và gần 90 hội viên Hội DNCCB tỉnh.

Đại Hội doanh nhân cựu chiến binh lần thứ II
Các đại biểu dự đại hội.

Hội DNCCB là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập với mục tiêu kết nối, hỗ trợ các DNCCB tham gia sản xuất - kinh doanh. Phát huy vai trò người lính trên mặt trận kinh tế, các doanh nghiệp, DNCCB đã đoàn kết phấn đấu xây dựng hội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay Hội DNCCB tỉnh đã thu hút được 88 hội viên ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố. Trung bình mỗi năm tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động với lương bình quân 8- 10 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ động viên, hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ qua Hội DNCCB tỉnh còn vận động các DNCCB tham gia quyên góp được 2,5 tỷ đồng ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo tại các địa phương trong tỉnh.

Đại Hội doanh nhân cựu chiến binh lần thứ II
Ban Chấp hành Hội DNCCB tỉnh nhiệm kỳ II ra mắt trước Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Hội DNCCB tỉnh tiếp tục bám sát các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, động viên hội viên nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh; chú trọng phát triển mạnh sản xuất kinh doanh gắn với nhiều loại hình kinh tế, theo hướng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Hội DNCCB tỉnh cũng xác định tăng cường kết nối giao thương giữa các hội viên, giúp đỡ nhau cùng phát triển; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện công tác an sinh xã hội và xây dựng hội phát triển bền vững. 

Đại hội Hội DNCCB tỉnh đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Ngô Cảnh Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thanh Sơn, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội DNCCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trần Hữu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy