Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Sáng ngày 1/3, Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ ngày 15/11/2022 – 5/2/2023). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023
Các đại biểu dự hội nghị.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau hơn 2,5 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, đồng loạt triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, ngành và quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT và giữ vững an ninh chính trị, trật tự ạn toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các dịp lễ tết, góp phần tạo môi trường  xã hội an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả các  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ  các loại đối tượng, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp  phát sinh, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực. Công tác bảo đảm trật tự ATXH đạt nhiều kết quả nổi bật, đã điều tra, khám phá 102/113 vụ phạm pháp về TTXH, đạt tỷ lệ 90,26%; phát hiện, xử lý 10 vụ, 10 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; 3 vụ, 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; 2 vụ, 3 đối tượng chứa và môi giới mại dâm; 20 vụ, 68 đối tượng đánh bạc, trong đó, 13 vụ, 17 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng, cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc trên 110 tỷ đồng; phát hiện, xử lý 132 vụ, 142 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng. Đã phát hiện, bắt 82 vụ, 140 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2,065kg heroin, 12, 038kg và 50.521 viên ma túy tổng hợp, 83.016gam nhựa thuộc phiện và các tang vật liên quan. Phát hiện, xử lý 143 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác quản lý, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và công tác tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được tăng cường…

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Công an tỉnh tiếp tục  tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh chỉ đạo  tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT- XH  của địa phương. Phát động sâu rộng phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để nhân dân biết tự bảo vệ, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyế dứt điểm những vụ việc khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp mới, chú trọng đảm bảo ANTT trong các khu, cụm công nghiệp. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các loại tội phạm, không để xảy ra tình trạng oan sai trong hoạt động tố tụng. Phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về ANTT;  tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng và phòng chống cháy nổ.

Tiếp tục tham mưu triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn với phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc  trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lễ hội đầu Xuân và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023./.

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023
Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.
Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023
Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023
Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Điện số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh tổ chức quán triệt Điện số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới và giao ban đánh giá công tác tháng 2/2023./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy