Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 12/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Chiều 12/1, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự  hội nghị tặng quà tết cho đại diện các hộ nghèo trên địa bàn thị xã Duy Tiên.Cùng dự có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy,  Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiêp tỉnh; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể, Hiệp hội Doanh doanh tỉnh, đại diện các hộ nghèo trên địa bàn thị xã. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nam nên kinh tế tỉnh nhà tiếp tục ổn định, phát triển; là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 6 toàn quốc, thứ 3 vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025, toàn tỉnh hiện còn 10.327 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,69%), 9.875 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 3,53%). Để các gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết đầm ấm, lãnh đạo tỉnh cùng Hiệp hội Doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến các địa phương trao tặng quà, chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình. Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nhâm Dần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các hộ nghèo đón xuân đầm ấm, an lành, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trao tặng quà Tết cho đại diện các hộ nghèo.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao biển tượng trưng số tiền quà tặng hộ nghèo cho lãnh đạo thị xã Duy Tiên, trao quà cho 10 hộ đại diện các hộ nghèo trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo triển khai kế hoạch, tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng. Cùng đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các chương trình an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm hỏi, tặng quà các thương binh điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Cũng trong chiều 12/1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã, Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp tỉnh đã tới thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh cho Tổ quốc. Thông báo khái quát kết quả phát triển KT-XH tỉnh năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định trong sự phát triển chung của tỉnh nhà có sự đóng góp không nhỏ của các thương, bệnh binh, gia đình người có công. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chăm lo thực hiện chính sách hậu phương quân đội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí mong muốn thời gian tới các thương bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham mưu, cống hiến, vận động người thân và nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  cũng ghi nhận và thể hiện lòng biết ơn chân thành trước sự chăm sóc tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên đang công tác tại trung tâm, đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, thay mặt Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương chăm sóc thương, bệnh binh ân cần, chu đáo, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Thăm một số gia đình nghèo hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người cao tuổi và gia đình thương binh tiêu biểu trên địa bàn thị xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực cố gắng của các gia đình, cá nhân; đồng thời thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ khó khăn và mong muốn các gia đình đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tiếp tục xây dựng gia đình, dòng họ văn hóa, tích cực tham gia xây dựng quê hương.

* Chiều 12/1, UBND thành phố Phủ Lý đã tổ chức hội nghị trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng biển tượng trưng số tiền hỗ trợ hộ nghèo của thành phố Phủ Lý nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo của tỉnh nói chung, của thành phố nói riêng. Đây là tiền đề để Hà Nam thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các hộ gia đình nghèo. 

Nhân dịp Tết Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trao tặng số tiền gần 560 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo của thành phố; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Nam đã trao tặng các hộ nghèo của thành phố gần 6 tấn gạo. Cũng tại hội nghị, 10 hộ gia đình đại diện cho các hộ nghèo của thành phố đã được trao quà Tết cùng 500.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em không nơi nương tựa, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phủ Lý và tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam.

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã trao tặng quà Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho hộ nghèo của huyện Kim Bảng. Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, UB MTTQ tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã trao cho huyện số tiền 822.500.000 đồng và 5230 kg gạo.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà Tết cho đại diện thương, bệnh binh và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho hộ nghèo huyện Kim Bảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị huyện triển khai Kế hoạch phân bổ và sớm tổ chức trao tặng quà Tết nguyên đán Nhâm Dần đến tay các hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng trước ngày 23 tháng Chạp, năm Tân Sửu, nhằm đảm bảo chăm lo đối Tết vui vẻ, sum vây, đầm ấm cho các hộ nghèo.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kim Bảng tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ các công trình phúc lợi xã hội ở những địa bàn khó khăn nhất là ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường công tác rà soát các đối tượng nghèo, cận nghèo để tham mưu với tỉnh có những chủ trương chỉ đạo sát, phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại buổi trao tặng quà Tết cho hộ nghèo của huyện, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy đã trao tặng một số phần quà cho đại diện 10 hộ nghèo của huyện; đại diện Ban Trị sự Giáo hội phật giáo, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam cũng trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho đại diện các hộ nghèo của huyện.

Sau khi trao tặng quà cho các hộ nghèo tại UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện đã đến thăm và tặng quà và chúc Tết các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng; thăm và trao, tặng lụa, quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho cụ Vũ Văn Nhứ, 100 tuổi ở tổ dân phố 3, thị trấn Ba Sao; thăm tặng quà mẹ Bùi Thị Nhượng, mẹ Liệt sỹ Phạm Văn Ba ở xóm 16, xã Khả Phong; cháu Chu Nhiếp Phong, trẻ mồ côi cha, mẹ xã Thụy Lôi; thăm, tặng quà hộ nghèo Nguyễn Văn Hoài, xã Tân Sơn; thăm, tặng quà thương binh hạng 2/4 Trương Hữu Duyên, xã Tân Sơn và đến thắp hương tưởng nhớ đồng chí Tạ Hồng Thanh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Nam và chúc Tết gia đình đồng chí ở thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh.

* Cũng trong chiều 12/1, đoàn do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã dự hội nghị tặng quà Tết cho các hộ nghèo huyện Bình Lục. 

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao biển tượng trưng tặng quà tết cho người nghèo trên địa bàn huyện Bình Lục số tiền 1.244.000.000 đồng.

Tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn đã trao biển tượng trưng số tiền 1.244.000.000 cho 2.488 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) và 9.260kg gạo cho 926 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020) của huyện Bình Lục. Tại đây, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV cũng tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo của huyện. Công ty TNHH Hà Phương ủng hộ huyện Bình Lục 200 triệu đồng để chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh, các nhà hảo tâm với mong muốn mang đến cho người nghèo một cái Tết đầm ấm, an vui. Đồng chí cũng đề nghị huyện Bình Lục triển khai Kế hoạch phân bổ và sớm tổ chức trao tặng quà Tết nguyên đán Nhâm Dần đến các hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng nhằm bảo đảm chăm lo Tết vui vẻ, sum vầy, đầm ấm cho các gia đình. Đồng thời đề nghị Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Bình Lục tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, nhất là ủng hộ giúp đỡ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường công tác rà soát các đối tượng nghèo, cận nghèo để tham mưu với tỉnh có những chủ trương chỉ đạo sát, phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Lục. Đó là các gia đình: Ông Trần Tiến Quang, bệnh binh 71%; ông Phạm Đức Chiêng, nạn nhân da cam; ông Đào Văn Bảng, người cao tuổi tròn 100 tuổi, cùng trú tại xã Bình Nghĩa và bà Hoàng Thị Luyển, là vợ liệt sỹ, trú tại thị trấn Bình Mỹ. Đoàn cũng đã đến thăm đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng đến các gia đình. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền tthống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

* Chiều ngày 12/1/2022, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà các hộ chính sách tại huyện Lý Nhân. 

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tình, xã Nguyên Lý.

Tại huyện Lý Nhân, đồng chí Nguyễn Anh Chức đã đến thăm các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tình, cụ Đỗ Thị Mỡ 100 tuổi được tặng lụa của Chủ tịch nước (xã Nguyên Lý); bác Đỗ  Hữu Lực tròn 90 tuổi, gia đình bác Nguyễn Văn Chiến nạn nhân chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, cháu Trần Tuấn Tú trẻ mồ côi (xã Chính Lý).

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, đời sống, chuẩn bị vui xuân và đón tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời, chúc các hộ gia đình luôn mạnh khỏe, đón tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh. Bước sang năm mới có thêm nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống; luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lý Nhân trong việc chăm lo đến đời sống của nhân dân, trong đó có các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể chính trị tiếp tục quan tâm không để người dân nào không có tết; không để bất cứ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nào không có được sự quan tâm, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức cũng đã trao quà tết cho đại diện các hộ nghèo của huyện Lý Nhân và xã Chính Lý.

* Đoàn do đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà: Trung tâm Điều trị ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; Bệnh viện Phong Hà Nam; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và một số gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo trên địa bàn huyện Kim Bảng. 

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm tặng quà tại Bệnh viện Phong tỉnh.

Trung tâm Điều trị ma túy và phục hồi chức năng tâm thần đang quản lý 272 đối tượng (122 đối tượng tâm thần, 150 đối tượng cai nghiện ma túy). Để đảm bảo chăm lo tết cho các đối tượng, đơn vị đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, chế độ theo quy định của Nhà nước kết hợp chuẩn bị sẵn cơ số thuốc và các phương án sẵn sàng ứng phó.

Bệnh viện Phong Hà Nam đang điều trị, chăm sóc 52 bệnh nhân tại bệnh viện; 78 bệnh nhân tại địa phương. Do những đối tượng tại 2 đơn vị trên đều thuộc diện đặc thù nên công tác điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, bảo đảm đời sống gặp không ít khó khăn.

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Đặng Đình Thoảng và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự chia sẻ, động viên cán bộ, nhân viên và các đối tượng. Đồng thời, mong rằng cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tận tâm, tận lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, giúp bệnh nhân sớm phục hồi sức khỏe; các đối tượng tích cực điều trị, rèn luyện để sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Tại các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và trao tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam. Chúc các gia đình đón xuân mới mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Đồng chí cũng mong rằng các gia đình tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong cuộc sống, vận động con cháu, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

* Đoàn do đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao tặng quà cho các hội nghèo tại huyện Thanh Liêm. 

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao biển tượng trưng quà tết cho các hộ nghèo huyện Thanh Liêm.

Phát biểu tại hội nghị trao quà Tết cho các hộ nghèo huyện Thanh Liêm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Hồng Quân cho biết năm 2021 tỉnh Hà Nam đã hoàn thành 15/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 8/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đứng thứ 6 toàn quốc; thu ngân sách đạt cao. Tuy nhiên theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, toàn tỉnh Hà Nam hiện còn 10.327 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,69%; 9.875 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, nhất là khi Tết đến Xuân về.

Theo Kế hoạch từ nguồn xã hội hóa và trích từ Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh, các hộ nghèo của huyện Thanh Liêm được trao với tổng số tiền 455, 5 triệu đồng và 5.900 kg gạo để hỗ trợ giúp các hộ nghèo có một cái tết vui vẻ, sum vầy và đầm ấm.  

Sau khi trao quà cho đại diện các hộ nghèo tại huyện Thanh Liêm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đi thăm và trao quà một số hộ gia đình chính sách tại xã Thanh Tâm. 

Đồng chí Lê Hồng Quân cùng các đồng chí trong đoàn đã hỏi thăm,  chia sẻ với các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắc phục vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, cuộc sống ổn định. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quân đã trao tiền và suất quà tổng trị giá 1 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Cùng nằm trong kế hoạch đi thăm tặng quà Tết Nguyên đán, Đoàn đã đến thăm và chúc tết gia đình đồng chí Hà Thị Minh Tâm, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý đã đến thăm, tặng quà gia đình: mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sách, ở tổ dân phố Bào Cừu; ông Nguyễn Văn Tặng, 90 tuổi ở tổ dân phố Bảo Lộc 1; bà Phạm Thị Chinh, người cao tuổi cô đơn ở tổ dân phố Đọ Xá (phường Thanh Châu); ông Ngô Văn Toan, bệnh binh 1/3 ở thôn Mạc; ông Nguyễn Văn Lâm, bị ảnh hưởng chất độc hóa học; cụ Trần Thị Mọc, thôn Kiều Đan Thượng (xã Tiên Tân, TP.Phủ Lý).

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý tặng quà mẹ VNAH Trần Thị Sách.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Phủ Lý ân cần thăm hỏi sức khoẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lớn lao của mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ con, cháu tiếp nối truyền thống yêu nước, ra sức học tập, lao động, đóng góp vào phát triển chung của địa phương. Thăm và chúc Tết các cụ cao tuổi, đồng chí Bí thư Thành ủy Phủ Lý chúc các cụ bước sang năm mới mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc để động viên con cháu phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày một tốt hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Toàn cũng yêu cầu: cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn đón Tết đầm ấm, an toàn.

* Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022,  đoàn đại biểu do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết một số gia đình nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh, người có công, đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Chiến, hộ nghèo ở thôn Tả Hà, xã Văn  Lý, Lý Nhân.

Thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ mong muốn các đồng chí cùng gia đình tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm công tác đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tích cực vận động, hướng dẫn con cháu, người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trao tặng quà các gia đình người có công, đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lý Nhân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần; đồng thời, bày tỏ sự biết ơn đối với công lao to lớn của các thế hệ người có công, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những người cao tuổi, đối tượng hoàn cảnh đặc biệt. Cùng đó, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, động viên con cháu tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng chí chúc các gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.
 

 * Đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dân 2022 tới cán bộ, thương binh nặng tại Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Người có công tỉnh Hà Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh ở tổ dân phố Lãm, thị trấn Tân Thanh; một số hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Liêm...

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết gia đình Đại tá Trần Minh Dũng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại những nơi đoàn đến thăm, đồng chí  Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh đã đạt được năm 2021. Mặc dù với những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, công tác điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đã đạt, vượt kế hoạch đề ra. Hà Nam được các Bộ, ngành Trung ương đánh giá và ghi nhận là một trong những tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong Khu vực đồng bằng sông Hồng và toàn quốc.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị. 

* Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 12/1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đến gia đình các đồng chí nguyên Thường vụ Tỉnh ủy; các hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, người cao tuổi tròn 100 tuổi trên địa bàn thị xã Duy Tiên. 

Tỉnh ủy HĐND UBND Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà gia đình Liệt sĩ Hoàng Văn Dong (thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên)

Đoàn đã tới tới thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí: Phạm Văn Tam, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Tư Lành, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Đam (thôn Thận Y, xã Yên Nam); gia đình Liệt sĩ Hoàng Văn Dong (thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc); gia đình bệnh binh Lương Công Sỹ (thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam); gia đình nạn nhân chất độc da cam Lê Hồng Trác (thôn Vân Kênh, xã Châu Giang); cụ Trương Thị Điểm (người già không nơi nương tựa, thôn Quan Phố, xã Chuyên Ngoại); cụ Nguyễn Văn Đọi (người cao tuổi tròn 100 tuổi, tổ dân phố số 3, thị trấn Hoà Mạc).

Thay mặt đoàn, tại các điểm đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực, cố gắng vươn lên; chúc các gia đình đón năm mới bình an, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian qua và mong muốn các gia đình phát huy truyền thống, tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục con cháu tập trung phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy