Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua“Dân vận khéo”

Bác Hồ kính yêu là tấm gương tiêu biểu trong thực hành công tác dân vận (CTDV) thông qua từng cử chỉ, lời nói, việc làm. Học tập, làm theo gương Bác, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn coi trọng, thực hành, cụ thể hoá nội dung CTDV vào các phong trào thi đua và mô hình “Dân vận khéo”, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Thực hành CTDV theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Bác, trước hết cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực (nhất là những lĩnh vực: dân tộc, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc…), giúp đông đảo nhân dân hiểu rõ, từ đó đề cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, điều hành, quản lý của Đảng, Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để góp phần thực hiện tốt CTDV, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ luôn chủ động tham mưu, thực hiện tốt việc tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ các cấp tới CBĐV, các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, tham mưu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức để CBĐV nắm rõ việc áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, cung cấp thông tin kịp thời giúp CBĐV, nhân dân nhận thức rõ chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác giải phóng mặt bằng, trước các sự kiện chính trị quan trọng... qua đó, góp phần thực hiện tốt CTDV của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua“Dân vận khéo”
Công chức xã Thanh Sơn (Kim Bảng) giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Vận dụng tư tưởng dân vận của Bác vào tình hình thực tiễn, các cấp uỷ trong tỉnh đã lựa chọn xây dựng, thực hiện nội dung CTDV phù hợp với từng địa phương, lĩnh vực, công việc cụ thể trên tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó, CBĐV, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thể hiện rõ sự thấm nhuần tư tưởng của Bác về CTDV, chủ động lắng nghe ý kiến, thường xuyên gắn bó với nhân dân, chú trọng phát huy tiềm năng, sức mạnh trong nhân dân… Hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nêu gương, duy trì thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ. Cùng với đó, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh chủ động tiếp công dân khi có những vụ việc phát sinh; thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân, qua đó giúp nhân dân thêm tin tưởng, đồng thuận trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Trong tư tưởng của Bác Hồ kính yêu, “nêu gương” là một trong những phương pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả CTDV. Do vậy, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chính là để tập hợp, vận động, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong hiện thực hóa những chủ trương lớn của cấp uỷ các cấp, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Theo đó, CBĐV, nhất là cán bộ làm CTDV và người đứng đầu luôn chủ động rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua ở địa phương. Chị Trần Thị Nga (cư trú tại Tổ dân phố 2, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý) chia sẻ: Trong thực hiện những công việc cụ thể như: xây dựng gia đình văn hoá, giữ gìn vệ sinh môi trường, di dời mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, hay trong đóng góp hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh..., tôi nhận thấy CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo luôn gương mẫu đi đầu thực hiện. Qua đó, nhân dân chúng tôi càng thêm phấn khởi, tin tưởng và tích cực làm theo, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi giữa các hộ gia đình, trong mỗi thôn, tổ phố.

Để nâng cao hiệu quả CTDV, thời gian, qua các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã tích cực xây dựng, duy trì một số phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn và mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Tính đến tháng 6/2024, toàn tỉnh có 1.601 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Các mô hình đều phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Đơn cử như mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ CBĐV, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân. Về phát triển kinh tế, mô hình "Dân vận khéo" tập trung triển khai trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gắn với thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều địa phương với những mô hình, cách làm “Dân vận khéo” sáng tạo, đã thu hút đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia như: tổ chức trình diễn giới thiệu giống cây trồng có giá trị kinh tế cao; mở hội nghị đầu bờ về kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ giống, vốn vay kết hợp hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; thành lập câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, liên kết sản xuất, trực tiếp làm cầu nối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; tín chấp vay vốn, kêu gọi hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án, mô hình khởi nghiệp…

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, thông qua mô hình “Quỹ bò vàng giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, các cấp hội nông dân đã giúp 238 hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia mua BHYT tự nguyện”, 6 tháng đầu năm 2024 đã tuyên truyền, vận động 3.120 người tham gia BHYT, 30 người tham gia mới BHXH tự nguyện; mô hình “Tiếp sức con nông dân vượt khó” (triển khai đầu năm 2024), các cấp hội đã trao tặng quà cho 639 học sinh, tổng trị giá quà tặng là 406,9 triệu đồng (trong đó có 112 xe đạp). Các mô hình về: "Tuyên truyền, vận động công dân chấp hành thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự"; "Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy”... đã góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Học tập, làm theo gương Bác trong thực hành CTDV thông qua những mô hình cụ thể gắn với đề cao vai trò nêu gương của CBĐV; triển khai CTDV xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, tôn trọng, phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chăm lo đời sống nhân dân... là giải pháp quan trọng nhằm nhân lên sự tin tưởng, đồng thuận, động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy