Thành ủy Phủ Lý bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ

Sáng 22/3, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Phủ Lý tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở; bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; bí thư chi bộ tổ dân phố, thôn trực thuộc đảng ủy phường, xã. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự, chỉ đạo tập huấn.

Thành ủy Phủ Lý tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ
Các đại biểu dự tập huấn.

2 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy của thành phố Phủ Lý đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025 thành công. Toàn đảng bộ có 331/331 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy trình, bầu ra chi ủy và bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới (trong đó có 143 chi bộ tổ dân phố, thôn và 188 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp).

Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là bí thư chi bộ tổ dân phố, thôn BTV Thành ủy đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp mời đồng chí Nguyễn Đức Hà- Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng-Ban Tổ chức Trung ương) truyền đạt các nội dung liên quan đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở chi bộ; các biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cán bộ cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ trong tham mưu, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể chi bộ…

Thành ủy Phủ Lý tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tập huấn đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh đến vai trò của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo vận động cán bộ, đảng viên và tổ chức quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chuyển tải kịp thời ý kiến, kinh nghiệm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng lên cấp trên, đồng thời trực tiếp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực công tác của đảng viên, kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng...

Vai trò, nhiệm vụ của bí thư chi bộ là rất quan trọng. Chính vì vậy, đề nghị học viên tham gia học tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tiếp thu nội dung kiến thức để tiếp tục vận dụng nội dung được nghiên cứu vào thực tế công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy