Quán triệt nội dung kết luận, quy định của BCH Trung ương khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Quán triệt nội dung kết luận quy định của BCH Trung ương khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản văn nghệ sĩ trí thức
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Tại điểm cầu Hà Nam có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin các chuyên đề: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời tập trung làm rõ 3 vấn đề: Vì sao cần nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức được kết nối với 223 điểm cầu toàn quốc với sự tham dự của gần 16.000 đại biểu./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy