Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019

Sáng 2/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chuyến thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019 tại Hà Nam.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành chức năng và tỉnh Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra tiến độ thi công tại Điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam

Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của GHPG Việt Nam, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019 tại Hà Nam cơ bản hoàn tất. Theo đó, khách mời tham dự đại lễ gồm đại diện 112 nước và vùng lãnh thổ, hơn 500 phái đoàn quốc tế và cá nhân, 1.650 đại biểu quốc tế cùng 15- 20 nghìn đồng bào phật tử, nhân dân các địa phương.

Nội dung, kịch bản tổng thể 3 ngày diễn ra đại lễ đã hoàn thiện, dự kiến tại đại lễ có 398 bài tham luận tiếng Anh của các học giả quốc tế, 110 bài tham luận tiếng Việt của các học giả trong nước, 354 thông điệp có nội dung liên quan.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Tại đại lễ còn diễn ra các hoạt động văn hóa tâm linh ở Chùa Tam Chúc. Về phương án chuẩn bị khách sạn lưu trú cho đại biểu, GHPG Việt Nam phân bổ tại Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, trong đó Hà Nam có 8 khách sạn.

Về công tác hậu cần, ẩm thực, đã thiết lập phân khu riêng biệt rộng hơn 4 nghìn m2 dành cho việc chế biến các món chay; hoàn thành khu nhà ăn rộng 3.200m2 dành cho tiệc buffet phục vụ đại biểu trong 3 ngày diễn ra đại lễ. Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nam thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

GHPG Việt Nam cũng đã làm việc với các cục chức năng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống cháy nổ...Nội dung, thông tin về đại lễ được cập nhật thường xuyên trên trang Web chính thức của Vesak 2019.

Dự kiến chiều 6/5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, GHPG Việt Nam sẽ tổ chức họp báo lần ba trước ngày khai mạc đại lễ. Các chương trình khai mạc, bế mạc, chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Các công trình, hạng mục phục vụ đại lễ đang được khẩn trương hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ.

Về phía tỉnh Hà Nam, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo các điều kiện phục vụ đại lễ. Đến nay, các công trình phục vụ đại lễ tại Khu Du lịch Tam Chúc đang được khẩn trương hoàn thiện theo đúng tiến độ. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra thực tế tại các công trình, kịp thời đôn đốc, giải quyết trực tiếp những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an triển khai phương án đảm bảo ANTT, TTATGT; rà phá bom mìm, vật nổ tại các vị trí tổ chức đại lễ. Chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kiểm soát, phòng chống dịch, chủ động phương án sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, du khách; rà soát khai thác các tuyến đường chính dẫn về Khu Du lịch Tam Chúc...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Để bảo đảm thành công cho Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2019, tỉnh đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Theo đó, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: sớm quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và các nhiệm vụ khác phục vụ đại lễ; cho phép bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng đại lễ như nội dung, chương trình trong đề án tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt.

Về phía GHPG Việt Nam và Tiểu ban thuộc Ủy ban Tổ chức đại lễ chủ động, kịp thời thông tin, liên hệ, phối hợp chặt chẽ với tổ công tác liên ngành của tỉnh, cơ quan chức năng để thống nhất nội dung cần được giúp đỡ, hỗ trợ và khẩn trương hoàn thành các đề án, kế hoạch chi tiết trình cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép theo quy định.

Về phía Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại; đẩy nhanh xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường, bàn giao các hạng mục công trình hạ tầng, công trình tâm linh trong Khu du lịch Tam Chúc trước 5/5.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Chỉ còn 10 ngày nữa Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ khai mạc. Việc tổ chức thành công đại lễ góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Đồng thời, quảng bá với thế giới về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và đời sống tôn giáo ở Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, đối ngoại.

Từ tầm quan trọng đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chức năng, tỉnh, thành phố (Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình) phối hợp với GHPG Việt Nam và tỉnh Hà Nam khẩn trương hoàn tất các điều kiện phục vụ đại lễ, phấn đấu đến ngày 10/5 hoàn tất 100% công việc. Bộ Ngoại giao triển khai hoạt động đối ngoại bên lề đại lễ, hỗ trợ các tỉnh, thành phố liên quan thực hiện tốt nghi thức ngoại giao. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị tốt nội dung theo đề án tổng thể đã phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết các sự kiện của Đại lễ; hướng dẫn GHPG Việt Nam rà soát nội dung, chương trình thông điệp tại Đại lễ và tiệc chiêu đãi đại biểu cao cấp.

Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với những âm mưu phản động chống phá, kích động gây rối; chuẩn bị phương án làm tốt công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống cháy nổ. Bộ Y tế phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng trực tại chùa Tam Chúc, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh, đặc biệt chú ý từng chi tiết trong công tác đảm bảo VSATTP. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019 và các giá trị tốt đẹp của Phật giáo gắn với tăng cường hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang  nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đối với tỉnh Hà Nam. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục phối hợp với Hà Nam hoàn tất các điều kiện phục vụ, góp phần đảm bảo Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019 diễn ra thành công.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy