Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 18/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, sĩ quan cấp tướng trong quân đội là con em Hà Nam đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo đại biểu cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Diễn văn ôn lại truyền thống tại lễ kỷ niệm khẳng định: 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân, tô thắm trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập (22/12/1944) với 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân- đội quân chủ lực đầu tiên của LLVT cách mạng Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt bậc. Chỉ sau 2 ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã lập công xuất sắc, tiêu diệt gọn hai đồn địch ở Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, 75 năm qua quân đội đã cùng toàn dân lập nhiều chiến công vang dội, góp phần giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống cách mạng vẻ vang đó đã, đang và sẽ mãi tiếp thêm sức mạnh để Quân đội phát huy lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cùng với quân dân cả nước, quân, dân Hà Nam đã đoàn kết vượt qua gian khổ, hy sinh, chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương. Hà Nam đã động viên trên 120 nghìn người con lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trên 10 nghìn thanh niên xung phong, huy động hàng trăm ngàn tấn lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến… LLVT Hà Nam đã góp phần cùng cả nước lập nên những chiến công oanh liệt, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng quân đội, giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, toàn tỉnh có hơn 17 nghìn người con anh dũng hy sinh, hàng chục nghìn người để lại một phần xương máu trên các chiến trường.

30 năm qua, ngày 22/12 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của toàn quân, toàn dân, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tôn vinh hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”,  những năm qua, cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng nên truyền thống vẻ vang. LLVT Hà Nam được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; 55 tập thể, 39 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”; 1.415 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý.

Phấn khởi, tự hào về những thành tích đạt được, Đảng bộ, quân và dân Hà Nam biểu thị quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, quân và dân tỉnh nhà, chúc LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm Quân đội nhân dân anh hùng, truyền thống quê hương anh hùng, xứng đáng với  lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong khi tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, vì vậy các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ QP-AN, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)  về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực QP-AN. 

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về QP-AN. Chăm lo thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng tổ chức đảng trong LLVT trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của LLVT, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Hà Nam.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Hà Nam; Đền thờ 10 nữ dân quân Phòng không Lam Hạ.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy