Khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu Trung ương hội nghị diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khoá XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, các Ban Xây dựng Đảng, UBKT Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ủy viên BTV, BCH các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khoá XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; Nguyễn Xuân Đông, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Trường Chính trị tỉnh và hơn 400 đại biểu thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khoá XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các Ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong buổi sáng ngày 5/12, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo, truyền đạt Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đó, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tập trung phân tích các nội dung của Nghị quyết như: Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm-mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

(Chiều 5/12, hội nghị tiếp tục làm việc)

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy