Huyện Bình Lục long trọng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm, trưng bày sách, ảnh tư liệu về Bác Hồ

Tối 18/5, tại Khu lưu niệm Cát Tường, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Trưng bày, triển lãm sách, ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản in và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương...

Huyện Bình Lục long trọng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  Triển lãm trưng bày sách ảnh tư liệu về Bác Hồ
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy Bình Lục thay mặt Đảng bộ, quân và dân trong huyện bày tỏ tấm lòng thành kính, sự trân trọng và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Người đã cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho đất nước, xây dựng hòa bình và chủ nghĩa xã hội.

Với Đảng bộ, quân và dân huyện Bình Lục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt. Ngày 14/1/1958, Bác Hồ đã về thăm bà con nhân dân huyện Bình Lục đang đắp đập Cát Tường để chống hạn cứu hàng nghìn mẫu lúa chiêm. Sự kiện này đã ghi vào lịch sử Hà Nam nói chung, Bình Lục nói riêng, trở thành một dấu mốc quan trọng có ý nghĩa cổ vũ, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Bình Lục hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình Lục hôm nay trở thành huyện Nông thôn mới, mang một diện mạo khang trang, đẹp đẽ, đời sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc. Nhiều vùng quê đã và đang trở thành nông thôn mới kiểu mẫu… Nơi Bác về thăm năm xưa đã được xây dựng thành Khu lưu niệm Cát Tường và được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia năm 2018.

Huyện Bình Lục long trọng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  Triển lãm trưng bày sách ảnh tư liệu về Bác Hồ
Các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm trưng bày sách, ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để phát huy hiệu quả giá trị khu lưu niệm, trong thời gian qua, huyện Bình Lục tập trung chỉ đạo triển khai lập quy hoạch tổng thể; xây dựng đề cương sưu tầm; phối hợp với các đơn vị chức năng sưu tầm, phục chế các tư liệu, hiện vật quý, bổ sung trang thiết bị, tổ chức trưng bày có hệ thống các tài liệu, sách báo về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương, đất nước nhằm đưa Khu lưu niệm Cát Tường trở thành địa chỉ đỏ, trở thành trung tâm văn hóa đọc cộng đồng của tỉnh và huyện, để các thế hệ người dân Hà Nam và nhân dân Bình Lục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết, phấn đấu xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.

Huyện Bình Lục long trọng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  Triển lãm trưng bày sách ảnh tư liệu về Bác Hồ
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm Cát Tường đã vinh dự nhận được nhiều sách, báo, tài liệu quý về thân thế, sự nghiệp của Người từ các nhà xuất bản danh tiếng, như: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Kim Đồng…

Tại khu lưu niệm, huyện Bình Lục tổ chức  trưng bày trên 3.000 cuốn sách, tài liệu, ảnh quý về Bác Hồ, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và triển lãm 300 tư liệu hình ảnh về Bác với các chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”, “Bác Hồ với Hà Nam, Hà Nam với Bác Hồ”.

Trong khuôn khổ lễ  kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Bài ca dâng Bác” tập hợp biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc tổng hợp ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi non sông Việt Nam và quê hương Bình Lục – Hà Nam anh hùng. Với những lời ca, tiếng hát các nghệ sỹ Hà Nam thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy