Hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng những việc làm thiết thực

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại mở đầu cho năm mới 2021, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân. Nhiều tháng qua, trong không khí phấn khởi trước kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, CBĐV, nhân dân trong tỉnh đang náo nức hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng niềm tin tưởng, kỳ vọng cùng với nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua, các chương trình hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực, giàu ý nghĩa.

Hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng những việc làm thiết thực
Các tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trương Dũng

Điểm chung nổi bật nhất trong tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, nhân dân là sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, quyết tâm chính trị, đường lối đổi mới của Đảng cũng như triển vọng phát triển của đất nước thể hiện trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong tổ chức đảng, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân. Thể hiện sự tâm đắc, nhất trí cao với chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Trịnh Văn Hiệp, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh bày tỏ: Chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XIII thể hiện rõ tầm bao quát rộng, tầm nhìn chiến lược lâu dài và bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ giữa những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng đã và đang hết sức chú trọng nhằm làm tròn vai trò lãnh đạo phát triển đất nước trong tình hình mới, đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. đồng chí Trịnh Văn Hiệp cũng bày tỏ sự cảm kích, tâm đắc với nội dung: “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh”, nhất là quan điểm: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cùng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại tá, báo cáo viên Nguyễn Văn Đúng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dành sự chú tâm nghiên cứu nội dung 5 bài học kinh nghiệm từ thực tế công cuộc đổi mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Theo ông, những bài học đúc rút từ thực tiễn đều có giá trị rất sâu sắc, trong đó bài học được đặt lên vị trí hàng đầu là phải đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cùng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cán bộ, coi công tác cán bộ thực sự là "then chốt của then chốt", tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của CBĐV theo phương châm “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Đại tá Nguyễn Văn Đúng cũng bày tỏ tâm đắc với bài học: quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm "dân là gốc"; nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, tính ưu việt của chế độ xã hội; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị, giữ vững kỷ cương; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế. 

Hòa chung tâm trạng tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều tháng qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng CBĐV, nhân dân trong tỉnh đã tích cực, khẩn trương triển khai những chương trình hành động, những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực mang ý nghĩa sâu sắc nhằm góp phần sớm đưa tinh thần, nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào thực tế đời sống. Sau khi quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp, ngành trong tỉnh đồng loạt khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tạo bước khởi động tích cực cho năm đầu nhiệm kỳ mới. Nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII ở Đảng bộ thị xã Duy Tiên thể hiện nổi bật ở quyết tâm hiện thực hóa một trong ba khâu đột phá: “…Hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ”.

Theo ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Duy Tiên, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII, cấp ủy, chính quyền thị xã đang tập trung hoàn tất các khâu chuẩn bị để sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh (64ha), góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ cảng thủy nội địa và cung cấp dịch vụ logistics, mở hướng thông thoáng cho thông quan hàng hóa nội địa và xuất, nhập khẩu để tạo sức thu hút, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tại huyện nông nghiệp Lý Nhân, theo đồng chí Nguyễn Thành Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại được tiếp tục triển khai ngay trong những ngày đầu năm 2021 với nhiệm vụ nhân rộng các mô hình tích tụ ruộng đất, mô hình HTX ít thành viên, nhóm hộ, tổ hợp tác… làm vệ tinh liên kết với các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Văn Lý, Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính, Xuân Khê, Vĩnh Trụ…; duy trì phát triển hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại Hòa Hậu, Hợp Lý, Nguyên Lý, Công Lý. Cùng với đó, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Rất vui là trong những ngày đầu năm mới 2021, hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tỉnh Hà Nam vừa chính thức đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (với 83/83 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 6/6 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM). Hòa chung không khí phấn khởi đó, những ngày này trên khắp các ngả đường từ thành phố trung tâm tỉnh lỵ Phủ Lý, thị xã Duy Tiên đến những xóm dân cư vùng bán sơn địa bao quanh khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc, Ba Sao (Kim Bảng)… đều rực rỡ băng cờ, biểu ngữ chào mừng Đại hội, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Nhiều hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tình nguyện, nhân đạo, từ thiện cũng được các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân sôi nổi hưởng ứng bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực, cụ thể mang đậm tính nhân văn, điểm tô thêm nhịp điệu thanh bình, không khí ấm áp của mỗi làng quê, góc phố đón mừng Xuân mới, chào mừng Đại hội Đảng. Hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm tình thương… vừa kịp khánh thành trong niềm vui đón năm mới, hàng nghìn suất quà Tết trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, gửi tặng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài Trường Sa… càng góp phần làm cho không khí những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thêm phấn khởi, đậm sâu ý nghĩa.

Hòa cùng khí thế phấn khởi của cả dân tộc, bằng những tình cảm, tâm tư, nguyện vọng và việc làm thiết thực, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam biểu thị niềm tin tưởng, kỳ vọng vào thành công của Đại hội, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới, hội nhập cũng như triển vọng, tương lai phát triển của đất nước.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy