Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022

Sáng 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận (CTDV), đánh giá kết quả “Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND, ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2021, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức CTDV. Các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nội dung CTDV theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện các văn bản của Trung ương về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng chống dịch; hệ thống dân vận có nhiều cách làm sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTDV chính quyền, nhất là triển khai chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

LLVT phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua (PTTĐ), cuộc vận động… CTDV của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận, động viên nhân dân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả đạt được trong CTDV của các cấp, ngành, địa phương. Đồng chí đề nghị: năm 2022 các cấp ủy, các bộ, ngành, địa phương cần bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, hệ thống chính trị đối với CTDV của Đảng theo hướng thiết thực gắn bó mật với cuộc sống nhân dân. Lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, TCĐ, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ban dân vận các cấp cần sớm tham mưu cho cấp ủy và hướng dẫn triển khai chương trình hành động, văn bản của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu, thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách dân vận của Bác.

Triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về CTDV, Quy chế CTDV trong hệ thống chính trị. Đổi mới CTDV theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược, phù hợp với tình hình mới; tăng cường phối hợp nắm tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi phát triển KT-XH; Tham mưu cho cấp ủy chăm lo kịp thời đời sống nhân dân, thực hiện nghiêm việc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, những vụ việc tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn quan điểm “Dân là gốc”, phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh PTTĐ “Dân vận khéo” với các PTTĐ yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu.  

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy