Hội nghị báo cáo viên và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp

Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự tại 570 điểm cầu trong cả nước có lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, báo cáo viên cấp tỉnh. 

Hội nghị báo cáo viên và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề "Kết quả kỳ thi THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh đại học năm 2020-2021; những định hướng lớn của ngành giáo dục- đào tạo trong tình hình mới”. Cùng với thông báo kết quả cụ thể kỳ thi THPT 2020, đồng chí nhấn mạnh định hướng lớn của ngành trong thời gian tới bao gồm: quy hoạch mạng lưới trường lớp THPT, tinh gọn các cơ sở giáo dục THPT đảm bảo hiệu quả; rà soát chương trình, phương pháp dạy và học THPT; chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên THPT.

Tiếp đó, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin về chuyên đề: “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; một số nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy đảng trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Theo đó, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng cấp cơ sở, trên cơ sở hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, trong đó tập trung tuyên truyền về tư tưởng của Bác Hồ về thi đua, những tấm gương điển hình, việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước, việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền về hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, về nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8 về chủ động phòng chống dịch bệnh gắn với triển khai phát triển kinh tế; việc đổi mới toàn diện, căn bản của ngành giáo dục và đào tạo, kết quả đạt được, định hướng của ngành trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tiếp tục tuyên truyền về những sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương diễn ra trong thời gian tới...

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.