Gặp mặt, tri ân đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 24/2, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Gặp mặt tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các y, bác sỹ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy khẳng định: Những năm qua, ngành y tế Hà Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều chỉ tiêu về hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nghiên cứu về sức khỏe trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, hai năm qua, trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 6 toàn quốc. Sức khỏe của nhân dân được bảo đảm, mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra bình thường với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ”. Đồng chí khẳng định, để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh nhà.

Gặp mặt tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 150 cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam đã chủ động, tích cực, xung phong tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tại các tỉnh bạn, nhất là các tỉnh phía Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Dù tham gia phòng, chống dịch tại tỉnh nhà hay đi hỗ trợ các tỉnh bạn, lực lượng y tế của Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, cùng nhau vượt qua những khó khăn, vất vả phải xa gia đình, vào nơi gian khổ, nguy cơ lây nhiễm cao để thực hiện nhiệm vụ cao cả của nghề thầy thuốc. Sự nỗ lực, tận tụy hết mình của các tập thể, cá nhân cán bộ, nhân viên y tế đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh phía Nam ghi nhận, trân trọng, biết ơn.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành y tế, đồng thời gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng tình cảm quý trọng và lời cảm ơn chân thành nhất.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, nhiệm vụ đặt ra với ngành y tế năm 2022 và các năm tiếp theo là rất nặng nề. Đồng chí Chủ tịch Trương Quốc Huy tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, ngành y tế Hà Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng phát huy thành tựu và truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh vẫn sẽ luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế luôn là tấm gương sáng, nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, để không chỉ hoàn thiện, phát triển bản thân mà còn giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật, tìm thấy niềm tin, hy vọng trong cuộc sống như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”.

Gặp mặt tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trao hỗ trợ kinh phí động viên 3 đơn vị: Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Nam)
Gặp mặt tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao hỗ trợ, động viên cán bộ, nhân viên trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã.

Tại buổi gặp mặt, ghi nhận những thành tích các tập thể, cá nhân ngành y tế đã đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã trích Quỹ của Ban chỉ đạo hỗ trợ động viên cho cán bộ, nhân viên của 3 đơn vị: Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Nam) tổng số tiền trên 191 triệu đồng; hỗ trợ, động viên cán bộ, nhân viên trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã với mức 10 triệu đồng/đơn vị; hỗ trợ động viên cán bộ, nhân viên 103 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với mức 5 triệu đồng/đơn vị.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19  tỉnh cũng trao tặng quà tri ân các cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam trong năm 2021.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy