Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Chính xứ Giáo xứ An Phú, xã Thanh Hương

Nhân dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2022, sáng 20/12, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng Chính xứ Giáo xứ An Phú, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Chính xứ Giáo xứ An Phú xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng linh mục Tạ Xuân Hòa và bà con giáo dân Giáo xứ An Phú.

Cùng đi có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;  lãnh đạo  Sở Nội vụ; Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm và xã Thanh Hương.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới linh mục Tạ Xuân Hòa, Chính xứ Giáo xứ An Phú và bà con giáo dân. Thông báo với linh mục và bà con giáo dân về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hà Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp, linh hoạt, quyết liệt kiểm soát kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả dịch Covid-19; bảo đảm sức khỏe, an toàn và tính mạng của nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực, triển khai tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hà Nam cũng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021 đề ra, trong đó: tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 8,85%, đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng Bắc Bộ; thu ngân sách Nhà nước tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. An sinh xã hội được coi trọng; an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong thành quả đó có sự chung sức đồng lòng của các linh mục, các vị chức sắc, chức việc và Linh mục Chính xứ đã tích cực vận động các tín đồ, bà con giáo dân trong tỉnh và bà con giáo dân Giáo xứ An Phú chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “ kính chúa, yêu nước”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng- an ninh; nhất là trong phòng chống dịch Covid- 19; xây dựng nông thôn mới.

Cùng với ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các linh mục, các vị chức sắc, chức việc, các tín đồ và bà con giáo dân trong tỉnh và Linh mục Chính xứ, các vị chức sắc, chức việc các tín đồ và bà con giáo dân Giáo xứ An Phú đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: thời gian tới, Linh mục Chính xứ tiếp tục vận động bà con giáo xứ thực hiện tốt đường hướng kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, mỗi người công giáo là một công dân tốt góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã Thanh Hương ngày một văn minh, giàu mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Chính xứ Giáo xứ An Phú xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh năm 2021.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã tặng hoa và quà, chúc mừng Linh mục Tạ Xuân Hòa cùng bà con giáo dân trong giáo xứ năm mới an lành, đón lễ Noel vui tươi, hạnh phúc.

Thay mặt bà con giáo dân, Linh mục Tạ Xuân Hòa, Chính xứ Giáo xứ An Phú cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, động viên bà con giáo dân phát triển kinh tế, làm giầu chính đáng, sống tốt đời, đẹp đạo. Bản thân linh mục sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xã Thanh Hương giầu mạnh. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy