Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua năm 2019

Ngày 20/3, tại Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Hà Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2018; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong Cụm thi đua.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã điểm nhanh những kết quả nổi bật về phát triển KT-XH của Hà Nam năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, công tác TĐKT. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, tiếp tục đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương để Hà Nam và các tỉnh trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất: Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước trong Cụm có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của mỗi tỉnh.

Nội dung thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch; giá trị sản xuất công  nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trung bình trên 14% so với cùng kỳ; phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục diễn ra sôi nổi, toàn Cụm có 1.171/1.380 xã đạt chuẩn NTM; 25/83 huyện đạt chuẩn NTM.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được nâng lên; chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Đây là những địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực giáo dục, với nhiều mô hình điển hình trong dạy và học, đạt được thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 đạt hơn 98%. Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Năm 2019, các tỉnh trong Cụm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác TĐKT; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển KT-XH năm 2019. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động thi đua, hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua “Văn hóa công sở” đảm bảo thiết thực, hiệu quả với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đạt được trong công tác TĐKT. Phó Chủ tịch nước đề nghị năm 2019, các tỉnh trong Cụm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Trong đó, tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐKT. Chú trọng công tác khen thưởng cho các tập thể nhỏ, đối tượng cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất; tổ chức khen thưởng  theo chuyên đề.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các tỉnh trong Cụm cũng cần tăng cường giao lưu, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển KT-XH. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua các tỉnh trong Cụm năm 2018.

Hội nghị đã tiến hành bình xét, chấm điểm thi đua năm 2018, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tỉnh Quảng Ninh; Bằng khen cho tỉnh Hà Nam, Ninh Bình. Tỉnh Hải Dương được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2019, tỉnh Hưng Yên và Quảng Ninh là đơn vị Cụm phó.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam (đơn vị Cụm trưởng năm 2018) tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho phong trào thi đua các tỉnh trong Cụm năm 2018.

Tại hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy