Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây

Sáng 6/2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) các đồng chí thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất, chúc tết đầu năm và tham dự Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

* Đoàn do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và trồng cây đầu xuân tại thành phố Phủ Lý. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Phủ Lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra sản xuất đầu năm tại xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây nhân dịp đầu xuân mới.

Đại diện cấp ủy, chính quyền thành phố Phủ Lý đã báo cáo nhanh tình hình tại địa phương trong dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Theo đó, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Phủ Lý đón tết Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch, công tác an sinh xã hội. Các cấp, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức chu đáo hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đảm bảo 100% người có công, người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn được nhận quà trong dịp tết nguyên đán (đã có 23.378 lượt người, hộ gia đình được tặng quà với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng); tặng quà cho 2.064 nhân khẩu nghèo từ ngân sách thành phố (hơn 206 triệu đồng); hỗ trợ 500 suất quà cho hộ khó khăn đột xuất (250 triệu đồng); trích 20 triệu đồng từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố tặng 40 suất quà một số hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; trích quỹ “Vì người nghèo”, “Nhân đạo”, “Chất độc da cam” thành phố tặng 627 suất quà với số tiền hơn 201 triệu đồng… Tiếp nhận, trao quà tết do các đơn vị tài trợ cho hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định… Hàng hóa phục vụ tết đảm bảo cung cầu đầy đủ, ổn định về giá cả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch; hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác chuẩn bị giao nhận quân đầu xuân được thực hiện chu đáo. Thành phố cũng đã sẵn sàng các công việc đảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cán bộ và nhân dân thành phố Phủ Lý nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức vui xuân, đón tết và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, phòng chống dịch bệnh những ngày đầu xuân của thành phố Phủ Lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: ngay khi bước vào những ngày làm việc đầu tiên sau tết, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nói chung, thành phố nói riêng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, những thành quả trong phát triển KT-XH năm 2021 của tỉnh tạo niềm tin, khí thế phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022. Tập trung tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo sát thực, hiệu quả; Chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và hoàn thành kế hoạch Tết trồng cây. 

Đôn đốc khởi động, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục các dự án để triển khai đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển KT-XH. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết đảm bảo chất lượng, tiến độ; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. 

Đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đảm bảo tiết kiệm, văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khôi phục hoạt động du lịch, thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Nắm chắc tình hình lao động, việc làm sau Tết, nhất là lực lượng lao động cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, quản lý tốt quân số nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo điều kiện cho Lễ giao nhận quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, nhất là tại các nơi tổ chức lễ hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy đã tham gia trồng cây, tặng quà cán bộ, công chức phường Lam Hạ và kiểm tra thực tế tình hình sản xuất đầu năm tại xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý.

* Đoàn do đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết, kiểm tra sản xuất đầu năm tại huyện Thanh Liêm. Cùng đi có các đồng chí: Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Liêm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kiểm tra sản xuất đầu năm với lãnh đạo huyện Thanh Liêm.

Trong buổi làm việc đầu năm mới với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được nghe lãnh đạo huyện báo cáo nhanh tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, toàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm: làm tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao phù hợp với tình hình mới; tăng cường công tác kiểm soát dịch Covid-19; đảm bảo ANCT-TTATXH trước, trong và sau Tết. Người dân đón Tết an toàn, lành mạnh; tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp...

Ngay sau Tết, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc các cơ sở hoàn thành việc gieo cấy xong trước ngày 28/2; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu năm 2022 sẽ hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bước sang năm mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các ngành, các cấp trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo khí thế thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là cần cụ thể hóa đối với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng và phát triển KT-XH năm 2022. Đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng chống dịch Covid-19.
Trước mắt, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành quán triệt nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng làm việc, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm; nắm chắc tình hình lao động sau Tết để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội thích ứng với tình hình mới; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện giao nhận quân năm 2022…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn trồng cây đầu xuân tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã dự lễ phát động trồng cây mùa xuân “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại núi Mốc, thôn Nam Công, xã Thanh Tân. Theo kế hoạch, năm 2022, toàn huyện phấn đấu trồng 150.000 cây xanh, góp phần cùng toàn tỉnh hưởng ứng thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh trong giai đoạn 2021- 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Sau lễ phát động trồng cây mùa xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác sản xuất đầu năm tại thôn Đức Hòa, xã Thanh Tân.

* Đoàn do đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết, tham gia Tết trồng cây tại thị xã Duy Tiên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tặng quà, chúc Tết cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Duy Tiên dịp đầu xuân mới Nhâm Dần 2022.

Theo báo cáo của UBND thị xã Duy Tiên, tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thị xã diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thị xã chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần đảm bảo an toàn, phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid -19. 

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán được quan tâm, triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Thị trường hàng hoá dịp trước, trong và sau Tết phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo với giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; lĩnh vực kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tốt. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được đảm bảo. Thị xã cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, sự hoạt động trở lại của các doanh nghiệp cũng như sẵn sàng các điều kiện để tổ chức giao quân năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tham gia trồng cây nhân dịp đầu xuân mới tại Trường THCS xã Mộc Nam, Duy Tiên.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết cho người dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những ngày đầu năm mới của thị xã Duy Tiên, đồng thời gửi lời chúc Xuân mới, thắng lợi mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã trong năm mới Nhâm Dần 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nên ngay sau Tết, thị xã Duy Tiên cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho người dân, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trước 25/2.  Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các trường học tại các khu vực có đông công nhân lao động tạm trú để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. 

Trong năm 2022, thị xã Duy Tiên cần tập trung rà soát lại các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, thị xã cần tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: rà soát nội dung công việc để tổ chức thành công Lễ hội Tịch Điền; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2022 đúng chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng.
Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy cùng các đồng chí trong đoàn và lãnh đạo địa phương đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Trường THCS xã Mộc Nam.

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ’’ tại huyện Lý Nhân. 

Theo báo cáo của UBND tuyện Lý Nhân, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có vụ trọng án, phạm pháp hình sự, không xảy ra các tệ nạn cờ bạc, ma túy, tai nạn, ùn tắc giao thông. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp rà soát, theo dõi diến biến thị trường, cung cầu hàng hóa trên địa bàn nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Trước Tết, UBND huyện đã triển khai thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của các cấp, ngành, các tổ chức, với tổng số quà tặng 38.268 suất trị giá 14.709 triệu đồng. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại KCN Thái Hà.

Công tác phòng chống dịch Covid – 19, được thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Các cơ sở y tế phân công đủ quân số y, bác sĩ thường trực 24/24 giờ trong những ngày Tết. Tính đến ngày 05/02/2022, tổng số ca dương tính Covid – 19 của huyện là 622 ca (trong đó từ ngày 28/01 đến ngày 05/02/2022 là 142 ca), số ca đã điều trị khỏi 373 ca; số ca đang được điều trị 249 ca (trong đó 205 ca điều trị tại nhà; 44 ca điều trị tập trung tại khu thu dung); số trường hợp F1 cách ly tại nhà là 1.852 người. Các đối tượng thuộc diện được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid – 19 đạt trên 97%, trong đó mũi 3 đạt 67,6%. 

Trong dịp trước Tết Nguyên đán, huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị nhận quân triển khai rà soát số công dân đủ điều kiện sức khỏe, chốt quân số sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 tại các xã, thị trấn. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần được các ngành, các cấp trong huyện chú trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân vui Tết đón Xuân, bảo đảm đúng quy định, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Phát biểu chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước mắt huyện cần chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch trồng cây nhân dân; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ; tổ chức phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo trang trọng, chất lượng đạt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện quản lý các di tích, cơ sở tín ngưỡng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó yêu cầu thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, trong đó chú trọng tới các trường học. Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ Phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương năm 2022.

Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tham dự và trồng cây tại KCN Thái Hà. Theo kế hoạch năm 2022, huyện Lý Nhân chỉ đạo các xã, thị trấn trồng 75.000 cây các loại.

* Đoàn các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh…đã đi kiểm tra sản xuất đầu năm và hưởng ứng Tết trồng cây tại huyện Bình Lục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bình Lục tham gia trồng cây tại Trường Mầm non xã Tiêu Động.

Báo cáo về tình hình tổ chức vui xuân, đón tết Nhâm Dần trên địa bàn của huyện Bình Lục cho thấy: dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết với những biện pháp cụ thể, sáng tạo, quyết liệt, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm. Giá cả hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu bình ổn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, thăm hỏi, tặng quà chu đáo. Trong dịp Tết nguyên đán, toàn huyện đã trao tặng quà cho 28.537 lượt đối tượng (tổng kinh phí trên 11 tỷ 876 triệu đồng). Tình hình, nhiệm vụ duy trì sản xuất, kinh doanh được chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Dịch bệnh Covid-19 được tăng cường kiểm soát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt đoàn đã ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn huyện vui xuân đón tết phấn khởi, an toàn, lành mạnh. Đồng chí nhấn mạnh: ngay sau những ngày nghỉ tết, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Bình Lục cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo khởi động cho một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; sản xuất, kinh doanh đầu năm; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với những mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống nhân dân. Trước mắt quan tâm chỉ đạo, tổ chức chu đáo và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhận quân năm 2022.

Nhân dịp đầu xuân mới, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Lục đã tham gia Tết trồng cây tại Trường Mầm non xã Tiêu Động (do UBND huyện Bình Lục phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức). Theo kế hoạch phối hợp hưởng ứng Tết trồng cây của huyện, Bình Lục phấn đấu tuyên truyền, vận động toàn dân trồng khoảng 180 nghìn cây xanh phân tán, thiết thực hưởng ứng phong trào phủ xanh các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại lễ phát động Tết trồng cây, đại diện Tỉnh đoàn Hà Nam cũng đã trao tặng 20 suất quà cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn của xã Tiêu Động; tặng 200 suất quà cho thiếu nhi, gia đình chính sách, gia đình khó khăn huyện Bình Lục; trao tặng 500 suất học bổng Tiếng Anh cho 10 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

* Sáng 6/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) các đồng chí: Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm tặng quà, hưởng ứng Tết trồng cây và kiểm tra sản xuất đầu năm tại huyện Kim Bảng. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất đầu năm và tham dự Tết trồng cây
Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Kim Bảng trồng cây xanh tại sân vận động xã Thanh Sơn.

Theo báo cáo của huyện Kim Bảng, tết Nhâm Dần 2022, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện được đảm bảo. Lượng hàng hóa đầy đủ và phong phú, thị trường giá cả tương đối ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền mừng Xuân, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng được đẩy mạnh. 

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Kim Bảng, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, ước có khoảng 50.000 lượt khách đã đến thăm quan, vãn cảnh, hành lễ tại Khu du lịch Tam Chúc. Cùng với các khu, điểm du lịch khác, các biện pháp phòng, chống dịch đều đảm bảo theo yêu cầu.
Về tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện, đến ngày 5/2/2022, diện tích đã lấy nước là gần 3.700 ha; diện tích đã gieo cấy 290 ha; cây màu đã trồng trên 491 ha. Hưởng ứng Tết trồng cây, trên địa bàn toàn huyện cũng đã trồng được 181 nghìn cây xanh, trong đó trồng nhiều nhất tại các xã có rừng, trồng tại các khu đô thị và các tuyến đường giao thông chính của huyện.

Phát biểu nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của huyện Kim Bảng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục phát huy danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, năm 2022 tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp, các khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng; tiếp  tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các đồng chí trong đoàn đã cùng lãnh đạo huyện Kim Bảng tham dự lễ trồng cây tại Sân vận động xã Thanh Sơn.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy