Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV

Sáng 7/10, Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo quý IV năm 2022
Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: Quý III năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và thành phố, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được đẩy mạnh.

BTG Thành ủy và cơ quan tuyên giáo các địa phương, đơn vị cũng đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian theo quy định bằng nhiều hình thức phong phú; mời báo cáo viên Trung ương truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; tham mưu tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi”, “tự sửa” trong toàn đảng bộ...

Đặc biệt, BTG Thành ủy đã tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 66 đoàn viên ưu tú là học sinh các trường THPT (đã có 5 học sinh được kết nạp vào Đảng trước ngày thi tốt nghiệp THPT), góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh; việc thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 được triển khai với các hình thức phong phú, nhiều mô hình hiệu quả về làm theo gương Bác được nhân rộng. Công tác khoa giáo... nhất là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 35 thành phố... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo quý IV năm 2022
Đại diện Ban Tuyên giáo phường Minh Khai phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thông báo các vấn đề quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh- quốc phòng trong thời gian qua để định hướng rõ công tác tuyên giáo của các cấp trong thời gian tới; đại diện cơ quan tuyên giáo các địa phương, đơn vị cũng trao đổi các vấn đề phát sinh, nhấn mạnh giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ tuyên giáo trong thời gian tới.

Quý IV/2022, BTG Thành ủy Phủ Lý xác định: Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra, trong đó tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kết quả, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của thành phố, việc triển khai các dự án trên địa bàn và các chính sách trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tuyên truyền CBĐV thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống các dịch bệnh, tiêm phòng dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm túc công tác nắm bắt dư luận xã hội, cảnh giác, chủ động đấu tranh với thông tin giả, thông tin xấu độc liên quan đến công việc phòng chống dịch bệnh và trong các lĩnh vực khác, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, tham mưu giúp cấp ủy nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, bám sát chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong tình hình mới, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường; tham mưu, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyên giáo…

 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy