Thủ tướng thăm, làm việc tại Mỹ tuần sau

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị ASEAN - Mỹ và làm việc tại Liên Hợp Quốc vào tuần sau.

Bộ Ngoại giao hôm nay ra thông cáo cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Mỹ trong hai ngày 12-13/5 tại thủ đô Washington. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc ngày 11-17/5.

Thủ tướng thăm làm việc tại Mỹ tuần sau
Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bài phát biểu ghi hình tại Hội nghị thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021. Ảnh: VGP.

Quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ được thiết lập năm 1977 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và nhà đầu tư FDI lớn nhất của ASEAN. Đến cuối năm 2021, Mỹ công bố đã cung cấp hơn 42 triệu liều vaccine và hỗ trợ hơn 200 triệu USD cho các nước ASEAN để chống dịch. Ngoài ra, Mỹ còn đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ASEAN Ứng phó Covid-19.

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977. Hai bên đang triển khai Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021, hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016-2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững. Chương trình bao gồm 4 lĩnh vực ưu tiên: đầu tư vào con người, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững, thúc đẩy sự thịnh vượng và quan hệ đối tác, tăng cường công lý, hòa bình và quản trị toàn diện.

Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ chín của Mỹ. Kim ngạch song phương năm 2021 đạt hơn 111,56 tỷ USD. Đến tháng 3, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam đạt 10,3 tỷ USD, đứng thứ 11 trong 141 nước và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam.

Năm 2017 và 2021, Mỹ chuyển giao hai tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam thông qua Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA). Các tàu tuần tra này sau đó được biên chế cho Cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tháng trước cho biết Washington sẵn sàng chuyển tàu tuần tra thứ ba cho Việt Nam.

Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có gần 39 triệu liều thông qua cơ chế Covax. Mỹ đã khai trương văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng 8/2021.

Ngọc Ánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.