Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương

Sáng 23/5, sau khi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy hỏi thăm sức khỏe cử tri  tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

Ngay trong buổi sáng 23/5, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai bầu cử tại một số địa phương trong tỉnh. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  đã tới KVBP số 2, thị trấn Kiện Khê; KVBP số 5, xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm); KVBP số 12, xã Đinh Xá, (T.p Phủ Lý)- những khu vực bỏ phiếu có hầu hết cử tri là bà con giáo dân.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm.

Tại các điểm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  tới kiểm tra, công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử đều được thực hiện chu đáo, trang trọng, an toàn, đảm bảo thuận tiện để cử tri thực hiện quyền công dân gắn với các quy định phòng chống dịch bệnh. Đến 10 giờ 30 phút sáng 23/5 các KVBP này đã có trên 80% cử tri đi bầu cử.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nghe báo cáo tình hình bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 12, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý.

Kiểm tra thực tế tại các KVBP, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên cử tri, cán bộ làm công tác bầu cử tại địa phương. Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao nỗ lực trong công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử ở các đơn vị, địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các tổ bầu cử cần  tiếp tục tuyên truyền, động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử đảm bảo số lượng cao nhất, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp; chú ý thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Sáng 23/5, sau khi dự khai mạc và thực hiện quyền công dân, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số địa phương của huyện Kim Bảng và huyện Bình Lục. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại KVBP số 7 xã Trung Lương (huyện Bình Lục).

Tại các điểm đến kiểm tra công tác bầu cử: Khu vực bỏ phiếu (KVBP) số 1 xã Tân Sơn, Khu cách ly Thị trấn Quế (huyện Kim Bảng), KVBP số 7 xã Trung Lương (huyện Bình Lục) đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ phận tổ chức bầu cử và cử tri địa phương trong việc triển khai các bước bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật định gắn với duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đồng chí cũng động viên và đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cử tri trên địa bàn tích cực tham gia bầu cử, qua đó góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử tại địa phương cũng như trên phạm vi toàn tỉnh. 

* Sáng 23/5, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã về kiểm tra tình hình bầu cử ở huyện Lý Nhân. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đã đến kiểm tra 3 khu vực bỏ phiếu là Khu vực bỏ phiếu số 1, số 2 thị trấn Vĩnh Trụ và khu vực bỏ phiếu số 10 thôn Ngò Báng, xã Đức Lý. Tại hai khu vực bỏ phiếu ở thị trấn Vĩnh Trụ,  đồng chí Trương Quốc Huy đã nghe báo cáo tình hình bầu cử tại đây. Bắt đầu từ 7h sáng, tất cả các khu vực bỏ phiếu ở thị trấn đã tổ chức khai mạc bầu cử trong điều kiện thực hiện nghiêm túc giãn cách theo quy định 5K của Bộ Y tế. Ở cả hai khu vực này có tổng số 3.646 cử tri. Trên địa bàn thị trấn có 208 cử tri đang thực hiện cách ly tại Trường Chính trị  và Trung tâm Dạy nghề của huyện.

Đồng chí Trương Quốc Huy Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra tình hình bầu cử ở Lý Nhân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kiểm tra tình hình bầu cử  khu vực bầu cử số 2 thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

Gặp gỡ những cử tri tại khu vực bỏ phiếu, đồng chí Trương Quốc Huy bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của các cử tri đối với cuộc bầu cử lần này, đã tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao trong điều kiện dịch bệnh còn đang diễn ra phức tạp trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các tổ công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, lãnh đạo địa phương thực hiện tốt công tác phòng dịch. Thời gian để cử tri đi bầu còn kéo dài đến cuối ngày vì vậy, các điểm bỏ phiếu phải thực hiện quy định giãn cách và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đồng chí Trương Quốc Huy Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra tình hình bầu cử ở Lý Nhân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trò chuyện với cử tri huyện Lý Nhân

Các cử tri cũng vui mừng bày tỏ tinh thần phấn khởi của mình khi được bỏ phiếu bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân khi trở thành đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Các cử tri cũng chia sẻ tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của nhân dân vùng có dịch Lý Nhân để tổ chức bầu cử thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại khu vực bỏ phiếu số 10 thôn Ngò Báng, xã Đức Lý, nơi có 802 cử tri tham gia bầu cử, đồng chí Trương Quốc Huy đã được nghe báo cáo tình hình bầu cử. Số cử tri đi bầu đến 10h đạt gần 80%. Các cử tri thực hiện bỏ phiếu trong không gian rộng rãi của đình Ngò Báng, việc thực hiện giãn cách giữa các bộ phận bầu cử tương đối thuận lợi. Tất cả đều chấp hành nghiêm những quy định về phòng dịch. Đồng chí Trương Quốc Huy yêu cầu lãnh đạo địa phương, tổ công tác bầu cử tại đây tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình bầu cử thật nghiêm ngặt, không để xảy ra những sai sót trong các hoạt động bầu cử, làm sao đến 19h có 100% cử tri đi bầu.

* Cũng trong sáng 23/5,  đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại KVBP số 1, số 2 (phường Châu Giang); KVBP số 7 (phường Bạch Thượng), thị xã Duy Tiên. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình bầu cử tại các địa phương
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử ở Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Châu Giang.

Qua thực tế kiểm tra ở các KVBP, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của ban bầu cử, tổ bầu cử các điểm bỏ phiếu trong việc đảm bảo điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra trang trọng, đúng tiến độ, đúng luật, công khai, dân chủ, trật tự. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn; phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh động viên các thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử và cử tri tiếp tục hoàn tất công tác bầu cử theo đúng thời gian, quy định, đảm bảo chất lượng cũng như an toàn tuyệt đối trong quá trình bầu cử.

Theo tổng hợp của UBBC thị xã Duy Tiên, đến 11h15, toàn thị xã đã có 81.856 cử tri tại 120 KVBP đi bầu cử (đạt tỷ 83,78 %), trong đó có 6 tổ bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 2 địa phương có số cử tri đi bầu đông nhất đến thời điểm này là Yên Nam 96,48%; Tiên Nội 93,74%.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy