Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh

Sáng 19 /6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xúc với đại biểu cử tri là cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh để thông báo kết quả chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; các ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo nhanh tới các đại biểu, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh kết quả chương trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, sau 20 ngày làm việc (từ 20/5 đến 14/6/2019) với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, thông qua 7 dự án luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến vào 9 dự án luật; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực: Giao thông, vận tải; xây dựng; an ninh trật tự, an toàn xã hội; văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về: Kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê chuẩn nhân sự Tòa án Nhân dân Tối cao.

Trong thời gian tham dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tham gia vào những nội dung, hoạt động của kỳ họp. Đã có 29 lượt đại biểu tham gia ý kiến phát biểu tại tổ và 5 lượt đại biểu tham gia ý kiến phát biểu tại hội trường về các vấn đề trong nội dung kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã nhận được 4 ý kiến trả lời của 4 bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam đã nêu từ kỳ họp trước.

Đại biểu cử tri lực lượng vũ trang tỉnh bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội, góp phần bảo đảm tình hình đất nước luôn ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng; xây dựng tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ; đầu tư xây dựng công trình quân sự; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động tín dụng đen; đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở; tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo quân khu 3 và các đại biểu.

Phát biểu trước đại biểu cử tri lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và khẳng định: các ý kiến của cử tri sẽ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời trong thời gian tới; mong muốn cử tri là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng tình, nhất trí cao với những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đại tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, luôn gần dân, lắng nghe dân, không để những tiêu cực tác động đến người dân, luôn là những tấm gương tiêu biểu ở địa phương, để hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân, bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong lòng nhân dân…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết sẽ cùng Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của người đại diện cử tri; tiếp tục theo sát, đồng hành cùng tỉnh Hà Nam thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

Thu Thảo

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy