Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác ở Hội CCB Nguyễn Úy

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nguyễn Úy (Kim Bảng) luôn chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) hoạt động hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong toàn xã.

Ông Dương Văn Hướng, Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Úy cho biết: Hội CCB xã hiện có 312 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội đã quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên; xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai đến các tổ chức cơ sở hội; hằng năm thường xuyên tổ chức tọa đàm “CCB thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, hằng năm, hội đều tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên. 

Với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, trong  2 năm qua, các cấp hội CCB trong xã đã xây dựng 8 mô hình làm theo Bác, trong đó có 1 mô hình cấp huyện, 2 mô hình cấp xã, 5 mô hình cấp thôn: Điển hình như các mô hình: “Hội CCB xã Nguyễn Úy tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân trong giải phóng mặt bằng”, “Tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung”, “Tuyến đường tự quản”… Kết quả, mô hình “Hội CCB xã Nguyễn Úy tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình” đã có 100% các hộ gia đình hội viên CCB thực hiện phân loại rác thải tại hộ, có thùng riêng đựng rác hữu cơ, vô cơ, tỷ lệ rác thải mang đi xử lý giảm 40%; 100% các hộ gia đình CCB đăng ký thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án; tuyên truyền di chuyển 416 mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung (trong đó riêng Hội CCB xã tuyên truyền di chuyển 185 ngôi); tổ chức trồng, chăm sóc 1.500m2 đường cây hoa, 500 cây xanh…

Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác ở Hội CCB Nguyễn Úy
Lãnh đạo Hội CCB xã Nguyễn Úy (Kim Bảng) tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển mồ mả về nghĩa trang tập trung. Ảnh: Xuân Lộc

Cùng với đẩy mạnh các mô hình làm theo Bác, với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM", cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, hiến kế, hiến công làm đường giao thông trong các thôn; thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường… Đặc biệt, vừa qua hội đã chỉ đạo các chi hội thành lập CLB CCB tham gia bảo vệ môi trường, các hội viên trong CLB là những nhân tố tích cực tham gia tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tới cán bộ, nhân dân; đồng thời tham gia vệ sinh môi trường tại các thôn vào các ngày 7, 17, 27 hằng tháng.

Việc học tập và làm theo Bác còn được hội viên Hội CCB xã thể hiện bằng việc tích cực tham gia các cuộc vận động quyên góp ủng hộ các quỹ, như: Quỹ vì người nghèo; Quỹ khuyến học, khuyến tài; Quỹ nghĩa tình đồng đội; ủng hộ tổ chức Tết Trung thu cho các cháu tại các thôn… Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức vận động hội viên tham gia giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà không an toàn; quan tâm thăm hỏi và tặng quà cho hội viên CCB cao tuổi, các đối tượng chính sách, người có công; giao lưu văn nghệ, thăm tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ; vận động ủng hộ xóa nhà không an toàn cho hội viên với số tiền hơn 100 triệu đồng… Ngoài ra, hội còn chỉ đạo các chi hội phối hợp với các đoàn thể trong thôn đăng ký xây dựng khu dân cư không có ma túy và các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhằm giúp đỡ hội viên CCB phát triển kinh tế, hội đã tích cực khai thác nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 52 hộ gia đình hội viên vay với số tiền hơn 8 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với các hội đoàn thể hướng dẫn hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để nhân dân áp dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Được vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ. Nhờ đó, đời sống của các gia đình hội viên ngày một nâng cao, hiện không còn hội viên CCB nghèo, tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm trên 70%.

Thời gian tới, Hội CCB xã Nguyễn Úy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo Bác vào chỉ tiêu thi đua, kế hoạch hoạt động hằng năm gắn với các phong trào, cuộc vận động của hội; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy